Đua thuyền - nét văn hóa của cư dân vùng hồ Thác Bà

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/11/2017 | 7:51:54 AM

YBĐT - Nằm trong chuỗi hoạt động được tổ chức tại Lễ hội Bưởi Đại Minh và Đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2017, Lễ hội Đua thuyền trên hồ Thác Bà "Âm vang hồ Thác” đang là hoạt động được mong đợi và là một trong những điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách thập phương về với mảnh đất Yên Bình.

Những ngư dân vùng hồ trở thành các tay đua chuyên nghiệp trong lễ hội đua thuyền.  (Ảnh: Đức Toàn)
Những ngư dân vùng hồ trở thành các tay đua chuyên nghiệp trong lễ hội đua thuyền. (Ảnh: Đức Toàn)

Cuộc sống hàng ngày của người dân vùng Đông Hồ gắn liền với những chiếc thuyền lênh đênh trên hồ đánh bắt cá, tôm. Theo quan niệm của người dân nơi đây, những ai giỏi chèo thuyền là người có khả năng chinh phục sông nước và gặp nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Do vậy, lễ hội đua thuyền của vùng đất này cũng dần hình thành và trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của bà con nhân dân vùng Đông Hồ.

Lễ hội Đua thuyền trên hồ Thác Bà năm nay diễn ra vào ngày 11/11 tại chân đền Mẫu Thác Bà và địa điểm đua thuyền diễn ra tại bến ca nô thuộc khu phố 7, thị trấn Thác Bà với sự tham gia của trên 100 vận động viên là những người dân vùng ven hồ, giỏi nghề sông nước đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
 
Anh Nguyễn Mạnh Linh đang cùng các thành viên trong đội đua thuyền của thị trấn Thác Bà ra sức tập luyện. Tham gia hội thi đua thuyền năm nay, anh Linh sẽ tranh tài ở nội dung đôi nam.
 
Anh Nguyễn Mạnh Linh chia sẻ: "Mặc dù đây là năm đầu tiên tôi tham gia hội thi đua thuyền trên hồ Thác Bà nhưng tôi vẫn quyết tâm và hăng say luyện tập. Tôi và các anh chị trong đội đua thuyền của thị trấn Thác Bà sẽ cố gắng hết sức để giành thứ hạng cao nhất về cho đội nhà”.

Năm nay, nước hồ dâng cao nên thị trấn Thác Bà đã sắp xếp, bố trí khuôn viên, áo phao, đội cứu hộ sẵn sàng phục vụ cho các vận động viên tham gia Lễ hội. Ngoài ra, ban tổ chức đã thành lập 4 tiểu ban gồm: cơ sở vật chất, hậu cần, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự để phục vụ công tác tổ chức bảo đảm theo đúng thời gian, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi và ấn tượng. Đồng thời, phối hợp với các công ty du lịch đóng trên địa bàn sẵn sàng phục vụ tàu, thuyền cho du khách tới cổ vũ Lễ hội và tham quan, vãn cảnh trên hồ Thác Bà.
 
Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Thác Bà cho biết: "Lễ hội Đua thuyền trên hồ Thác Bà sẽ góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng và cùng xây dựng đời sống mới, qua đó nâng cao chất lượng của phong trào luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá về mảnh đất, con người thị trấn Thác Bà nói riêng và huyện Yên Bình nói chung đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh”.

Lễ hội đã gắn bó với người dân vùng Đông hồ Thác Bà từ nhiều năm nay. Đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của nhân dân các dân tộc trong huyện, thể hiện sự rắn rỏi, tình yêu sông nước, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên nơi đây. 

Việc tổ chức hội đua thuyền gắn với Lễ hội Bưởi Đại Minh không chỉ là dịp để người dân các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, quảng bá du lịch mà còn kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên hồ Thác, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Thu Hiền

Các tin khác
Lễ hội chùa Keo đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Chùa Keo Thái Bình là một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam được bảo tồn hầu như nguyên vẹn lối kiến trúc gỗ truyền thống có niên đại khoảng 400 năm tuổi. Công việc xây dựng chùa được bắt đầu từ năm 1630 và hoàn thành năm 1632 theo phong cách kiến trúc thời Lê.

Nếu có ý định khám phá đất nước Nhật Bản, Hàn Quốc, du khách không nên bỏ lỡ những địa danh được mệnh danh là ‘Tiên cảnh chốn hạ giới” với cảnh sắc lãng mạn chắc chắn sẽ làm hài lòng bất cứ ai đến khám phá. Du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là dịp để bạn tận hưởng những nét văn hóa đặc sắc vùng miền được thể hiện qua những công trình du lịch tại hai quốc gia xinh đẹp này.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

YBĐT - Một, hai năm trở lại đây, ngô nếp xám mi ni - giống ngô được trồng nhiều chỉ có ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã trở thành một thứ đặc sản, thức quà ưa thích của người dân phố thị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục