Lục Yên không tổ chức phần “hội” trong lễ hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/2/2021 | 7:57:30 AM

YênBái - Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Lục Yên đã ban hành công văn chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn: chủ động nắm tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 để quyết định điều chỉnh quy mô, thời gian, giảm các hoạt động trong lễ hội, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội hoặc có thể ngừng tổ chức lễ hội theo thẩm quyền quy định.

Lễ hội đền Đại Kại (Lục Yên) hàng năm trước khi có dịch Covid-19
Lễ hội đền Đại Kại (Lục Yên) hàng năm trước khi có dịch Covid-19

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức, phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Triển khai nghiêm túc các biện pháp, quy trình, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm vui chơi, thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Theo kế hoạch, dịp đầu xuân Tân Sửu này trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ tổ chức 11 lễ hội, chủ yếu diễn ra trong ngày 14, 15 tháng Giêng.

Mai Huyên (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Tags Lục Yên lễ hội dịch Covid-19 thể thao

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục