Độc đáo nhà thờ lộ thiên nằm bên trong miệng hang động kỳ vĩ

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/7/2022 | 10:07:57 AM

Cấu tạo độc đáo của nhà thờ đã thu hút không ít du khách hiếu kỳ.

Nhà thờ Panagia Kakaviotissa nằm trên đỉnh núi Kakavos.
Nhà thờ Panagia Kakaviotissa nằm trên đỉnh núi Kakavos.

Hy Lạp là một vùng đất có bề dày lịch sử cổ đại với hầu hết các công trình kiến ​​trúc và đồ tạo tác vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn. Nằm đâu đó trong Quần đảo Aegean phía Đông là nhà thờ Panagia Kakaviotissa, một nhà thờ lộ thiên, không có mái vì được xây dựng bên trong một miệng hang khoét sâu. 

Nhà thờ Panagia Kakaviotissa được xây dựng trên ngọn núi "Kakavos”, và được mệnh danh là một trong những nhà thờ đẹp và độc đáo nhất Hy Lạp. 

Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp này nổi tiếng với kiến trúc lộ thiên không có mái che và được xây dựng bên trong hang động.

Nhà thờ nằm ​​giữa các vách đá và trên đỉnh núi, được thành lập vào năm 1.416 sau Công nguyên bởi một số nhà sư tìm cách thoát khỏi cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ trên đảo Agios Efstratios. Sự biệt lập ở đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để các nhà sư và linh mục chọn làm nơi trú ẩn.


Khoảng không phía trước nhà thờ địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển Aegean và núi non xung quanh.

Nhà thờ không có mái che nằm ngay ở lối vào của hang động trên đỉnh núi là điểm đến nổi tiếng cho những du khách tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh, cũng như những du khách tò mò, muốn đắm chìm trong vẻ đẹp của công trình kiến ​​trúc độc đáo này.

Từ nhà thờ, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Moudros, một cảnh quan hoàn hảo với đại dương trong vắt bao quanh giữa những ngọn đồi và dãy núi đá, thực sự là một cảnh đẹp khó quên.

Sắc trắng là màu chủ đạo ở nơi đây với hàng rào xanh lam tươi sáng làm nổi bật lên tông màu của nhà thờ. Có rất nhiều biểu tượng và đồ thờ cúng được trang trí trong nhà nguyện, bao gồm cả những món đồ lặt vặt do du khách bỏ lại để đổi lấy các phước lành. 

Thời điểm đẹp nhất để chìm đắm trong cảnh sắc ở đây là vào hoàng hôn, khi ánh mặt trời lặn chiếu sáng toàn bộ cấu trúc độc đáo của nhà thờ. Bên cạnh đó, những buổi bình minh khi tia nắng đầu ngày dần ló dạng cũng là thời gian tuyệt vời để thả hồn vào không gian tâm linh đầy yên tĩnh ở Kakaviotissa. 


Công trình nổi bật với sắc trắng và xanh. 

Để đến được nhà thờ Kakaviotissa, du khách cần đi bộ ít nhất 20 phút qua một con đường đất dẫn lên núi. Đoạn đường bậc thang khá dốc vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe đảm bảo cho một chuyến đi bộ đường dài thuận lợi. 

(Theo VTC)

Các tin khác
Làng làm nón truyền thống của người Tày ở Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai) phục vụ khách du lịch.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 801/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030".

Động Cảm Dương, thị trấn Yên Thế- huyện Lục Yên được đánh giá là hang động đẹp nhất Yên Bái, được xếp hạng trong nhóm 10 hang động đẹp nhất Việt Nam.

Cơ hội phát triển kinh tế đa dạng của thị trấn Yên Thế và huyện Lục Yên đến từ định hướng chuyển dịch kinh tế phát triển công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

Ông ZDENEK PORKERT đến từ Cộng hòa Séc trải nghiệm các hoạt động du lịch tại huyện Mù Cang Chải

6 tháng đầu năm, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng khá. Toàn tỉnh đã đón 805.755 lượt khách, bằng 73,3% kế hoạch, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Những ngày cuối tuần, khu bãi tắm Cát Cò 2 trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) đông nghẹt khách du lịch.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/7: Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đã đạt 60,8 triệu lượt người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục