Vinh quang Điện Biên Phủ tạo cú hích cho Năm du lịch quốc gia 2024

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/2/2024 | 8:54:17 AM

Điện Biên được chọn là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2024, lấy chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”. Lễ khai mạc gắn với lễ hội hoa ban diễn ra ngày 16/3 tại Quảng trường 7/5.

Bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ hút khách tới tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ hút khách tới tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chủ trì cuộc họp báo chiều 21/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy khẳng định năm 2023, du lịch Việt Nam đạt được thành tựu đáng khích lệ, tạo tiền đề để du lịch bứt phá. Tín hiệu vui với du lịch khi trong tháng 1, hơn 1,5 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với định hướng phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kỳ vọng thế mạnh truyền thống lịch sử, Điện Biên khai thác tốt các tiềm năng để phát triển du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng dựa vào bản sắc văn hóa giàu có của 19 dân tộc quần tụ ở mảnh đất này.

Ông Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên - cho biết cả thảy 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng diễn ra trong Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, trong đó có 13 chương trình, sự kiện cấp quốc gia, tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành tổ chức.

Điểm nhấn là lễ khai mạc, gắn với tổ chức lễ hội hoa ban năm 2024, với chủ đề Về miền hoa ban được tổ chức vào 16/3 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ.

Trả lời Tiền Phong, ông Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - nêu một số khó khăn của địa phương về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Điện Biên có 205 cơ sở lưu trú, hơn 2 nghìn phòng tuy nhiên chỉ 60% cơ sở ở thành phố. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, tỉnh khuyến khích người dân phát triển du lịch cộng đồng, hệ thống homestay để đón khách.

Khẳng định ba trụ cột phát triển du lịch Điện Biên gồm du lịch lịch sử kết hợp tâm linh, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, giải trí, lãnh đạo tỉnh Điện Biên tự hào về địa danh Điện Biên Phủ.

Vùng đất và chiến thắng Điện Điện Phủ chấn động địa cầu khiến hầu hết du khách quốc tế và trong nước đều biết tới Điện Biên. Điện Biên đang khai thác tốt 45 di tích liên quan chiến dịch lừng lẫy này. Sở dĩ tỉnh chọn chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ là bởi mong muốn tạo cú hích, điểm nhấn để thu hút du khách đến với vùng đất còn nhiều dư địa phát triển du lịch.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện chuỗi sản phẩm, tua tuyến. Vừa qua Điện Biên tổ chức nhiều hội thảo du lịch, tổ chức quảng bá, mời gọi các đơn vị lữ hành để xây dựng nội dung, thành lập tua tuyến mới”, ông Vừ A Bằng nói. Lãnh đạo tỉnh đang làm việc với các hãng hàng không để xây dựng chính sách, sản phẩm cho du khách tới Điện Biên trong Năm du lịch quốc gia 2024.

Ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết để chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, Cục phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân phát triển du lịch cộng đồng, tham gia mạng lưới cơ sở lưu trú để đón khách. Nhiều cơ sở lưu trú được nâng cấp, công nhận đạt chuẩn để đón sự kiện quan trọng của ngành du lịch.

Một số hoạt động tiêu biểu trong Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 như chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức vào tối 6/5 tại Quảng trường 7-5, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên vào 7/5, hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024...

(Theo TPO)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 16/5, UBND thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị về thúc đẩy phát triển du lịch thị xã.

Nghi thức tế lễ tại Lễ hội giỗ Mẫu đền Tuần Quán

Thành phố Yên Bái là nơi chứa đựng nhiều di tích văn hóa tâm linh có từ nhiều thế kỷ với tín ngưỡng dân gian phong phú, đặc sắc, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu với nhiều lễ hội, nghi lễ và lễ tục đẹp, góp phần tạo điểm nhấn bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới đây.

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức vào đúng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.

Ghềnh Đá Đĩa - địa điểm du lịch Phú Yên nhất định phải đến một lần

Nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, quảng bá, truyền thông du lịch Việt Nam, TikTok Việt Nam sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình thực tế “Nét đẹp Việt mùa 2”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục