Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng vượt cả năm 2023

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2024 | 8:27:11 AM

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so cùng kỳ năm ngoái và vượt 12,6 triệu lượt khách của cả năm 2023.

Festival Thu Hà Nội năm 2024 thu hút đông đảo khách quốc tế đến Thủ đô trong tháng 9.
Festival Thu Hà Nội năm 2024 thu hút đông đảo khách quốc tế đến Thủ đô trong tháng 9.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2024, Việt Nam đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế.

Xét về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 với 3,3 triệu lượt (chiếm 26,5%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 2,7 triệu lượt (chiếm 21,3%). Có thể thấy rằng, hai thị trường này đã đóng góp 47,8% tổng số khách quốc tế trong 9 tháng qua.

Kế tiếp, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia... lần lượt là các thị trường gửi khách đến Việt Nam hàng đầu.

Xét về động lực tăng trưởng, khu vực Đông Bắc Á là động lực chính cho sự tăng trưởng lượng khách quốc tế. Cụ thể, thị trường Trung Quốc tăng 141,4% so với cùng kỳ năm 2023, thị trường Hàn Quốc tăng 30,3%, thị trường Nhật Bản tăng 27,6%, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tăng 65,8%.

Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt, đặc biệt trong đó phải kể đến Indonesia với mức tăng trưởng 91,9% và Philippines với mức tăng trưởng 59,5%. Riêng thị trường Thái Lan tiếp tục giảm 14,3%.

Bên cạnh đó, các thị trường ở châu Âu như: Anh, Pháp, Đức, Italia... đều tăng trưởng sôi động. Đây đều là những quốc gia được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đa số các thị trường phục hồi hoàn toàn, thậm chí một số thị trường còn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Có được kết quả này một phần nhờ hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở các nước như: Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Đức, Hàn Quốc… và chính sách thị thực thông thoáng.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam kỳ vọng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá trong những tháng còn lại năm 2024. Từ đó, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón từ 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

So với tháng 8/2024, lượng khách quốc tế tháng 9 đến Việt Nam giảm 11,9%.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam lý giải, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của siêu bão Yagi vào miền bắc với sức tàn phá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch ở nhiều trọng điểm du lịch.

Ngoài ra, hoàn lưu sau bão còn gây ra lũ lụt nhiều ngày ở nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đường sá và nhân lực, dẫn đến các hoạt động tham quan, du lịch bị gián đoạn. Nhiều đơn vị vốn có đông khách đặt tour và các dịch vụ lữ hành phải hủy trước ảnh hưởng của thiên tai.

(Theo NDO)

Các tin khác
Du khách tại làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội (còn gọi là làng hương Xà Cầu).

Đồng hành cùng Thủ đô trong 70 năm sau ngày giải phóng, ngành du lịch ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, "trái tim" của cả nước. Thành phố đang nỗ lực phát triển theo hướng bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng mạnh chuyển đổi số..., trong đó du lịch là một mũi nhọn.

Những ngày thu, đến với hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, người dân và du khách dễ dàng bắt gặp một cảnh tượng rất thơ mộng và thanh bình với hàng ngàn con chim tung cánh bay lượn khắp không gian nước hồ xanh, trong vắt, ươm nắng vàng như mật. Màu xanh của trời, của nước hồ, của các đảo cây và màu trắng của cánh cò điểm trên nền trời tạo nên bức tranh thiên nhiên "đàn chim trở về" đầy ấn tượng.

Lễ hội Cơm mới Đền Đông Cuông năm 2024 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Trong 2 ngày 5 - 6/10 (tức ngày 3 – 4 tháng chín năm Giáp Thìn), tại Di tích Lịch sử Văn hóa quốc gia Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái đã diễn ra Lễ Cơm mới Đền Đông Cuông năm 2024. Do đang tập trung ưu tiên công tác khắc phục hậu quả bão số 3 nên Lễ Cơm mới chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Một góc MuongLo Farmstay ở Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.

Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có trên 80 cơ sở lưu trú, trong đó các cơ sở homestay đón và phục vụ trên 40% lượng khách du lịch. Trong phát triển du lịch cộng đồng ở thị xã có vai trò không nhỏ của phụ nữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục