50.000 người sẽ tham dự lễ hội “Ký ức cầu Long Biên”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/10/2009 | 12:00:00 AM

Xuyên suốt chiều dài 1.862 m của cây cầu sẽ chia thành 12 thập kỷ tương ứng với 120 tuổi của cây cầu (1890-2009) và mỗi thập niên được tái hiện bằng hình ảnh của từng thời kỳ.

 

Trong 2 ngày (10-11/10)  đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô và 999 năm Thăng Long- Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội “Ký ức cầu Long Biên” lần thứ nhất, chương trình Festival Văn hoá nghệ thuật lớn nhất trong năm 2009. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo, Bộ Ngoại giao là đơn vị bảo trợ.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút khoảng 50.000 người tham dự với hàng loạt các hoạt động tại 2 đầu cầu và trên cây cầu Long Biên lịch sử.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết Lễ khai mạc sẽ mở màn với một đoàn tàu cổ đón khách từ ga Gia Lâm, chạy qua cầu và dừng lại tại ga Long Biên. Hoạt cảnh tái hiện ngày giải phóng thủ đô (1954) và ngày thống nhất đất nước.

Tại hướng Hà Nội – Gia Lâm “Ký ức cây cầu” xuyên suốt chiều dài 1.862 m của cây cầu sẽ chia thành 12 thập kỷ tương ứng với 120 tuổi của cây cầu (1890-2009) và mỗi thập niên được tái hiện bằng hình ảnh của từng thời kỳ; trưng bày 100 tác phẩm hội hoạ với đề tài “Ký ức cầu Long Biên”; trình diễn trang phục Hà Nội thế kỷ XIX.

Tại đoạn cầu mất nhịp do bom đạn, dựng cờ 60 quốc gia với dòng chữ “Hoà Bình”.

Tại hướng Gia Lâm- Hà Nội “Uớc mơ cây cầu” triển lãm 99 con diều sáo đặc trưng cho văn hoá Đồng bằng Bắc bộ, cùng buổi hoa đăng với 999 ngọn hoa đăng được thả xuống sông Hồng cầu cho sự bình yên thịnh vượng của Thăng long- Hà Nội.

Ngoài ra, tổ chức đi bộ “Vì hoà bình” còn kỷ niệm 10 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hoà bình do Uỷ ban Vì hoà bình thành phố Hà Nội thực hiện.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội còn có các chương trình giới thiệu nghề truyền thống, biểu diễn trang phục dân tộc trình diễn pháo bông “Cầu Long Biên hoá rồng”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng được thực hiện mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chiều 30-9, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và UBND TP Hà Nội đã có buổi họp báo giới thiệu về lễ công bố năm Du lịch quốc gia 2010 và kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10-10-2009, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ- Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện này, từ ngày 9 đến 11-10, tại các khu phố Lê Thạch, Lê Lai và khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng sẽ diễn ra các ho

Động Cảm Dương là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.

YBĐT - Nằm giữa núi Vàng Bông, hang động Cảm Dương có cảnh quan thiên nhiên hết sức kỳ thú, hấp dẫn bởi nhiều nhũ đá lung linh kỳ ảo nhiều màu sắc với mọi hình thù, kích cỡ khác nhau và hình dáng đẹp mê hồn. Động còn khá nguyên vẹn, hoang sơ, hầu như chưa có sự tác động của con người.

Xôi cốm là đặc sản của mùa thu, và chỉ có ở làng Vòng (Hà Nội). Những buổi sớm mùa thu, tiết trời se se lạnh, ta có nắm xôi cốm để thưởng thức thì thật ấm lòng.

Những mỏm đá sa thạch xoắn ốc ngoạn mục, những đồi cỏ xanh tươi dợn sóng đến chân trời, vài đỉnh núi bằng mọc lên từ đám mây phủ dày, một vùng cao nguyên lộng lẫy như viên ngọc mọc lên giữa hẻm núi... Những cao nguyên lộng gió này cho bạn thỏa thích thưởng lãm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục