Yên Bái tăng cường kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/12/2021 | 7:44:44 AM

YênBái - Tình trạng xe quá tải, xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải đang có chiều hướng gia tăng, nhất là dịp cuối năm khi nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa ngày một cao. Hệ lụy từ những chiếc xe quá khổ, quá tải là rất lớn, không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn gây mất an toàn giao thông (ATGT), làm gia tăng tai nạn giao thông (TNGT).

Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng trên quốc lộ 70.
Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng trên quốc lộ 70.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu TNGT trên địa bàn, liên tục nhiều năm qua, Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nắm rõ và hiểu rõ về pháp luật giao thông; đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, công tác đảm bảo trật tự ATGT được đảm bảo, tình trạng TNGT giảm trên cả ba tiêu chí. Đặc biệt, đối với tình trạng xe quá khổ, quá tải được xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm”. 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể về kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn. Thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước giới hạn thùng chở hàng phương tiện vận tải đường bộ. Với một quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đối với xe vi phạm là kiên quyết yêu cầu lái xe gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, đối với xe quá tải phải hạ tải, chuyển tải sang xe khác. 

Đối với trường hợp lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tiến hành tạm giữ phương tiện; đồng thời, vừa kiểm tra vừa tuyên truyền vận động cho các lái xe, chủ xe không tự ý cơi nới, cải tạo kích thước thùng xe… công bố các mức xử phạt cho lái xe và chủ xe nắm rõ.

Nhờ vậy, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đã tạo được chuyển biến tích cực đối với lái xe, chủ xe trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT. Tính từ năm 2017 đến nay, tuần tra, kiểm soát trên 19.666 lượt phương tiện về tải trọng, phát hiện 4.814 xe vi phạm (1.500 trường hợp vi phạm tải trọng, 3.275 trường hợp vi phạm kích thước thùng xe) tiến hành xử phạt hàng tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

Để tiếp tục hạn chế tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ nói chung và điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước giới hạn thùng chở hàng phương tiện vận tải đường bộ nói riêng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ kho hàng, khu mỏ vật liệu, mỏ quặng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về kích thước thành thùng và tải trọng phương tiện ngay từ nơi bốc xếp hàng hóa. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, các quy định về trật tự ATGT, quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải. 

Đặc biệt, để kịp thời ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành, thùng gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất ATGT, nhất là trên các tuyến quốc lộ 70, 2D, 37 và đường tỉnh 166, 163, 171 dịp cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4395/UBND-NC ngày 8/12/2021 yêu cầu lực lượng Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm. 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh lập chốt kiểm tra tải trọng xe 24/24h tất cả các ngày trong tuần trên tuyến quốc lộ 70 đến hết ngày 20/01/2022. 

UBND các huyện, thị, thành phố thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra tải trọng xe bằng cân xách tay, xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm trên các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường bộ do địa phương quản lý; bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra giao thông thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, kiểm tra ngay tại nơi bốc xếp hàng hóa.  
Thanh Phúc

Tags Yên Bái kiểm soát tải trọng xe quá khổ quá tải Luật Giao thông đường bộ

Các tin khác
Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng sau lễ ra quân.

Sáng 15/12, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022.

Cục CSGT, Bộ Công an tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Trọng tâm của đợt cao điểm là tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết sắp đến - Ảnh: Tư liệu

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiểm soát tốt dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

11 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Yên Bái đã đăng ký, quản lý cho 32.948 phương tiện mô tô, xe gắn máy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục