Cục Đăng kiểm Việt Nam sát hạch đăng kiểm viên trong đêm

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/4/2023 | 8:35:10 AM

Nhằm bổ sung nhân lực đang thiếu hụt, tối 24/4, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao.

Thí sinh trải qua phần thi thực hành
Thí sinh trải qua phần thi thực hành

Tối 24/4, tại Trung tâm Đăng kiểm 29.03V (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao. Kỳ thi được tổ chức nhằm bổ sung nhân lực đang thiếu hụt tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, trong đó có Hà Nội và TPHCM.

Kỳ thi có 10 người trong đó có 3 đăng kiểm viên thường, 7 đăng kiểm viên bậc cao. Người dự tuyển phải học đại học ngành kỹ thuật, cơ khí, ôtô; trải qua tập huấn tối thiểu 12 tháng, có xác nhận thực tập đạt số lượng xe theo yêu cầu. Với đăng kiểm viên bậc cao phải có 36 tháng kinh nghiệm.

Các học viên chia làm hai đợt thi lý thuyết, mỗi người một đề khác nhau, thời gian thi 45 phút. Lý thuyết là những câu hỏi về nghiệp vụ và văn bản pháp lý. Riêng đăng kiểm viên bậc cao có thêm nội dung phân tích, đánh giá và chẩn đoán.

Học viên phải đạt yêu cầu phần lý thuyết mới được tham dự tiếp theo phần thực hành. Phần thi thực hành có 5 công đoạn, kiểm tra trên dây chuyền dưới sự giám sát của các đánh giá viên.

Trao đổi với PV Tiền Phong tối 24/4, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đây là kỳ thi thứ 8 từ đầu năm đến nay, bổ sung hơn 80 đăng kiểm viên.Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu hụt 600 đăng kiểm viên.

"Việc tổ chức phụ thuộc số người được đào tạo và thời gian 12 tháng thực tập. Do tính chất đặc thù và gấp quá nên Cục tổ chức vào tối trong tuần thay vì để đến cuối tuần. Bây giờ không có ngày nghỉ với đăng kiểm", vị này nói.

Vị này cho biết thêm, thời gian thi dự kiến kéo dài 4 tiếng. Cuộc thi cũng không vì chất lượng của đầu ra đăng kiểm đang thiếu mà hạ tiêu chuẩn đánh giá thí sinh.

Để bổ sung nhân lực, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ tổ chức 2 đợt đánh giá tại Hà Nội và TPHCM.
(Theo TPO)

Các tin khác
Các thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật an toàn giao thông tại cơ quan công an.

Trước tình trạng vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng trên địa bàn thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGTTT), Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT và tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến đối tượng này.

Các lực lượng chức năng thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên tháo dỡ mái che, mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cán bộ, đảng viên, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cũng vì thế sẽ tăng lên, kéo theo các nguy cơ về va chạm, tai nạn giao thông (TNGT). Do vậy, để kiềm chế, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp này, các ngành và lực lượng chức năng xác định tăng cường lực lượng, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20-4-2023 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục