Phụ nữ phường Pú Trạng học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/12/2021 | 7:43:13 AM

YênBái - Với phương châm “Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất”, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Mô hình Tổ hợp tác mây tre, song đan của chị em Chi hội bản Tân.
Mô hình Tổ hợp tác mây tre, song đan của chị em Chi hội bản Tân.

Chị Phạm Thị Hưng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Pú Trạng cho biết: "Hội LHPN phường Pú Trạng có 13 chi hội với 1.159  hội viên, trên 70% hội viên chủ yếu làm nông nghiệp và các ngành nghề kinh doanh khác. 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cơ sở hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Hội tập trung thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em, phụ nữ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường”. 

Toàn phường hiện có gần 20 mô hình học và làm theo Bác thu hút trên 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. 5 năm qua, Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường xây dựng 12 nhà đại đoàn kết, trong đó có 8 nhà của gia đình hội viên, với tổng số tiền được hỗ trợ 150 triệu đồng, giúp đỡ 265 ngày công giúp hộ gia đình neo đơn; trao 205 suất quà cho trẻ em, phụ nữ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra, Hội đã thành lập và duy trì 13 nhóm phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng với gần 1.100 hội viên tham gia tiết kiệm được trên 345 triệu đồng, giúp cho hơn 130 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế; ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm tình thương” được gần 29 triệu đồng. 

Trong phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, hội viên các chi hội tích cực đăng ký thực hiện, với nhiều mô hình kinh tế, tập trung trong lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ; trong đó, có 150 mô hình có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm; 120 mô hình có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 12 mô hình có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. 

Tiêu biểu như các hội viên: Hà Thị Puồn - Chi hội Bản Ngoa; Hà Thị Tân, Đinh Thị Huấn - Chi hội Bản Ten; Đồng Thị Luyến - Chi hội Bản Noọng; Chị Hà Thị Thắm - Chi hội Bản Tân; Phương Hồng Quế - Chi hội 4; Lê Thị Út - Chi hội 8… 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thành lập 13 tổ hợp tác với 39 thành viên tham gia với các ngành nghề như: dệt vải thổ cẩm, mây tre đan, chăn nuôi, chế biến lương thực, sản xuất tiểu thủ công nghiệp... thông qua việc hợp tác, trao đổi, liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm, hỗ trợ giúp nhau phát triển. 

Ngoài ra, Hội cũng duy trì hoạt động của 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 4,8 tỷ đồng, cho 126 hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, qua đó giúp 85 hộ hội viên thoát nghèo. 

Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội đã vận động may 1.200 chiếc khẩu trang phát miễn phí cho hội viên; phát trên 200 tờ rơi tuyên truyền; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên 7 triệu đồng tiền mặt; ủng hộ 3 điểm chốt chống dịch trên địa bàn phường các nhu yếu phẩm bánh kẹo, mì tôm, nước uống… Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền lưu động và nhiều việc làm thiết thực khác. 

Vũ Đồng

Tags Phụ nữ phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ làm theo lời Bác Chỉ thị 05 chống dịch bệnh Covid-19

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục