Thôn Yên Dũng đoàn kết dựng xây nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/10/2023 | 10:30:39 AM

YênBái - Thực hiện việc học tập và làm lời Bác, cán bộ và nhân dân Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thôn Yên Dũng vận động nhân dân hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn.
Thôn Yên Dũng vận động nhân dân hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn.

Thôn Yên Dũng nằm ở trung tâm xã. Sau khi thực hiện đề án chia tách, sáp nhập, thôn có 235 hộ với 829 nhân khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm phù hợp, thiết thực, cụ thể. 

Trưởng thôn Yên Dũng Nguyễn Đức Minh chia sẻ: "Thực hiện lời dạy của Bác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, nhân dân thôn đã đăng ký thi đua xây dựng gương điển hình tiên tiến  học tập và làm theo Bác. Đó là tập trung xây dựng thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ gia đình, hội viên, đoàn viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi". 

Thực hiện phong trào Nông dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua làm theo lời Bác, đẩy mạnh thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, toàn thôn gieo cấy 31ha lúa nước, 34 ha ngô; năng suất lúa thu hoạch bình quân đạt trên 57 tạ/ha, nâng cao giá trị thu nhập 1 ha canh tác lên trên 100 triệu đồng/ha. 

Trong Phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo làm theo lời Bác, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, đến nay, thôn có 25 hộ do phụ nữ làm chủ hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có mức doanh thu 250 triệu đồng/năm. 

Tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Thơm với mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, bán hàng tạp hóa và vật liệu xây dựng… đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương với thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng. Bà Thơm chia sẻ: "Thực hiện lời Bác dạy, gia đình tôi chịu khó bảo ban nhau làm ăn phát triển kinh tế, vừa bán hàng tạp hóa kết hợp với bán vật liệu xây dựng, tạo thêm việc làm cho 5 lao động có việc làm, thu nhập ổn định”.

Hội Cựu chiến binh có phong trào Vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đã xây dựng được mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi. Đoàn thanh niên có phong trào thi đua học tập thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi; sáng thứ 2 hằng tuần, sau giờ chào cờ, hát quốc ca ở nhà trường là chuyên mục Chúng em kể chuyện Bác Hồ với thiếu nhi…

Phong trào xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 của thôn được triển khai rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, thôn có 7 mô hình điển hình tiên tiến; trong đó, 6 mô hình chủ yếu tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, mô hình VAC kết hợp trồng rừng, chế biến quế, gỗ rừng trồng…

Thôn có 60 hộ gia đình xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, với mức thu nhập từ 170 - 200 triệu đồng/năm; trên 30% số hộ dân trong thôn có kinh tế phát triển khá, tiêu biểu như mô hình của các hộ ông Đinh Xuân Đông, ông Phan Thành Công… với thu nhập bình quân từ 350 đến 370 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của thôn Yên Dũng đạt trên 50 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo  chỉ còn 0,63%.


Đến nay, 100% các tuyến đường nội thôn ở Yên Dũng đều đã bê tông hóa.

Trong phong trào "Dịch rào, hiến đất” làm đường giao thông nông thôn, nhiều hộ gia đình gương mẫu, đi đầu hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối hoa màu để làm đường tỉnh lộ 166, đường giao thông thôn xóm. Đến nay, 100% tuyến đường nội thôn đã bê tông hóa, các hộ gia đình tự nguyện dịch rào, hiến trên 3.260 m2 đất, hoa màu, vật kiến trúc… với tổng  trị giá 350 triệu đồng. Trong 2 năm 2021 - 2022, thôn đã kiên cố hóa được 3,5 km đường bê tông, với số tiền mặt vận động nhân dân đóng góp trên 180 triệu đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hiến đất mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m được 5,7 km đường trục thôn, trong đó bê tông hóa được 5,2 km. Tiêu biểu như gia đình ông Tạ Xuân Hòa, ông Trương Văn Sức đã hiến hơn 150 m2 đất, gia đình ông Trần Đại Miên hiến 250 m2 đất …,

Thôn còn vận động các hộ gia đình đóng góp tiền làm đường điện "Thắp sáng đường quê" được gần 3.200 m. Đến nay, hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 90,2%; hộ có nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh đạt 94,9% và hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 96,1%, góp phần hoàn thành tốt tiêu chí môi trường, đóng góp hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới để Yên Dũng  đạt thôn nông thôn kiểu mẫu năm 2021 và duy trì xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

Yên Dũng hôm nay, những con đường bê tông phẳng lỳ nối đường ngang ngõ dọc, nhà nhà khang trang, sạch đẹp, đời sống nâng cao, lòng dân hồ hởi, đó là thành quả mà cán bộ và nhân dân trong thôn đã  thiết thực học và làm theo lời Bác.

Đức Toàn

Tags Văn Yên vùng quế làm đường giao thông Yên Hợp đền Đông Cuông

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục