Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2022

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/12/2021 | 5:30:13 PM

YênBái - Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, Yên Bái là 1 trong 3 đơn vị tiêu biểu nhất của cả nước tham gia Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban chỉ đạo 35- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao. 



Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã kịp thời chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh; tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường định hướng,  nắm bắt về tư tưởng chính trị, diễn biến tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo các cấp được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa xây và chống, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ, phát triển chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền. Hệ thống trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin sâu rộng. 

Công tác quản lý báo chí, Internet, mạng xã hội được Ban Chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo kiểm soát tốt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Năm 2021, thành viên Công an tỉnh đã rà soát thông tin trên 560 tài khoản mạng xã hội; răn đe, giáo dục 19 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 6 đối tượng với tổng số tiền phạt 32,5 triệu đồng.



Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Ban chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 – 2025”.

Chủ động nắm chắc hoạt động, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, tiêu cực, bất mãn trên địa bàn để kịp thời tham mưu các phương án, biện pháp tuyên truyền, xử lý. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trang mạng, các tài khoản, fanpage trên mạng xã hội. Nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên các cấp tăng cường viết, đăng bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tập trung tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tuyên truyền về bản sắc văn hóa, quê hương, con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 

Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang web, fanpage của Ban chỉ đạo 35 các cấp. Tăng cường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng mạng xã hội. Quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ thành viên Ban chỉ đạo các cấp. 

Đồng chí cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh để triển khai nhiệm vụ của năm.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Tạ Văn Long trao giấy khen cho các tập thể đã có đóng góp tích cực trong hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2021.



Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021.



Thừa ủy quyền của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Tạ Văn Long trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021. Đồng thời trao chứng nhận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đức Toàn

Tags Ban Chỉ đạo 35 Yên Bái triển khai nhiệm vụ

Các tin khác
Nhiều hoạt động tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của V.I.Lenin, 21/1/2024.

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục