Hay chi nói xấu giống nòi...!

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/4/2023 | 8:45:24 AM

YênBái - Trần Thất vừa đăng trên Tiếng Dân News bài: "Ngẫu hứng chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất và Cuội”.

Mở đầu y viết: "Đất nước có Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất lại còn thêm thằng Cuội lưu manh. Bọn họ giống nhau học hành lởm khởm, nhưng có tài ba xạo bẩm sinh”. 

Cố tình xuyên tạc, gán cho những nhân vật trong truyện tiếu lâm, dân gian, dã sử, khai thác mặt xấu như tính lưu manh, nói dối, lừa người chơi xỏ, bốc phét gặp may… với cả những hành vi thô lỗ, phi văn hóa… để rồi ám chỉ rằng, những người như thế ngày nay đang nắm quyền lãnh đạo đất nước khi y viết: "Quỳnh tể tướng đi mây về gió, chém gió thành bão… Xiển Bột được bổ chức Thượng thư; Ba Giai, Tú Xuất - kẻ làm tri phủ, đứa làm tri huyện; thằng Cuội mù chữ cho làm lý trưởng. Bọn họ bắt đầu thay hình đổi tướng, tập tọe nói năng; học thêm chút lý luận lăng nhăng. Có đứa còn mua hẳn bằng tiến sĩ... chúng "trồng” những cây gia phả hành chính sum suê, vững chãi; gốc rễ, ngọn cành đều là những người thân. Kết trái, đơm hoa "theo đúng quy trình”. Chúng bảo rằng "dân tộc hạnh phúc”… Đất nước từ đây lụn bại/Nợ công như núi Thái Sơn/Thảm họa môi trường dồn dập/Y tế, giáo dục tận cùng xuống đáy…” 

Tới đây, y trắng trợn ra mặt: "Xin gửi các quý ngài lãnh đạo một câu: Nhân nào thì quả ấy”. Đây là luận điệu cựu kỳ phản động, láo xược của Trần Thất. 

Những gì Đảng Cộng sản và Nhà nước đem lại cho đất nước, dân tộc, không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả thế giới đều biết, khâm phục và ngưỡng mộ. Từ tay không lãnh đạo toàn dân đứng lên lật đổ ách thống trị của Nhật - Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến từ nghìn năm, tiến hành 30 năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ, 10 năm chiến đấu bảo vệ biên giới, giúp bạn trừ họa diệt chủng, bị 114 nước theo đuôi 2 cường quốc mạnh nhất hành tinh bao vây cấm vận suốt 25 năm, hóa giải được các nguy cơ, đưa đất nước đổi mới, để từ nước nghèo nhất, đến 2018 Việt Nam lọt tốp 50 nước phát triển của thế giới - điều mà các đế quốc Anh, Pháp, Đức… với của cải cướp được từ biết bao cuộc xâm lược đưa về nước vẫn phải mất 200 năm, Mỹ mất 100 năm thì Việt Nam thực sự chỉ có 26 năm để thực hiện kể từ khi Mỹ bỏ cấm vận năm 1994. 

Nếu đội ngũ lãnh đạo đất nước như Trần Thất mô tả thì có lập được kỳ tích đó không? Đất nước có "lụn bại” như Trần Thất bịa đặt, nói láo không? Theo IMF: quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 1991 đứng thứ 180/195 nước; năm 2022 xếp thứ 20 và lọt tốp 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới; quy mô nền kinh tế lớn 12,9 lần, vượt 21 quốc gia. Trong 27 năm, Việt Nam đã làm nên kỳ tích đưa nền kinh tế phát triển tăng gấp 10 lần cả về quy mô và mức sống người dân, tăng 21 hạng về quy mô nền kinh tế, thu nhập đầu người của Việt Nam cao gấp 10,25 lần, tăng 65 bậc, từ 175 lên 110. 

Năm 1996, Việt Nam xuất khẩu 9,5 tỷ USD thì 2022 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732,5 tỷ USD (xuất siêu 11 tỷ USD). Từ 57% số hộ nghèo năm 1990 đến 2022 còn 1,7% theo chuẩn đa chiều, hơn 45 triệu người thoát nghèo. Là nước tăng trưởng kinh tế trong tốp 5 nước cao nhất thế giới. Đất nước an toàn, hòa bình, không có khủng bố số 1 thế giới. Sau 25 năm, mức sống của người dân tăng 3,87 lần. 

Cùng thời gian đó, những nước có tiềm lực lớn như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Canada, Úc, Ý… chỉ nâng được 1,5 - 1,6 lần; Thái Lan, Singapore, Indonexia, Malaysya nâng được 1,86 - 2,3 lần. Trong giai đoạn 2006 - 2021, GDP/người của Việt Nam (tính bằng USD) tăng 371% (gần gấp 5 lần). 

Về quy mô nền kinh tế, năm 1986 GDP của Việt Nam là 26,34 tỷ USD, năm 2015 là 58 tỷ USD thì 2022 là 469,62 tỷ USD, cao hơn Singapore (447,6 tỷ USD), Philipine (425,6 tỷ USD). Năm 2022, lạm phát ở Mỹ là 8%, Ba Lan 14,8%, Hungary 18,6%, Venezuela 134%, Việt Nam là 3,5%. 

Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2022 tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên 65. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam thuộc tốp 35 nước ít người tự tử nhất. Hàn Quốc đứng thứ 10, Bỉ thứ 22, Nhật thứ 26, Phần Lan (là quốc gia hạnh phúc số 1 thế giới) đứng thứ 36, Pháp thứ 45, Mỹ thứ 47, Thái Lan thứ 44, Việt Nam thứ 126/183 quốc gia. 

Tờ News York Time (Mỹ) xếp Việt Nam là 1 trong 20 nơi đáng sống nhất. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2023 của trang web phân tích quốc phòng độc lập Global Firepower, Việt Nam nhảy 6 bậc vào tốp 20 quốc gia hàng đầu về sức mạnh quân sự, đứng thứ 19, bỏ xa nhiều quốc gia, riêng hải quân vượt Canada để đứng thứ 38 các nước hàng đầu hành tinh, trên Thái Lan. Nợ công của Việt Nam có phải "như núi Thái Sơn” mà Trần Thất bịa đặt? 

Theo IMF, nợ công của một nước được coi là an toàn khi dưới mức 50% GDP. Nợ công của Việt Nam từ 61,4% năm 2017 đã về 43% năm 2021 và 41% năm 2022. Bình quân đầu người Việt Nam "gánh” 37 triệu VND thì một người dân Mỹ "gánh” 2 tỷ đồng nợ công nếu quy ra VND. Về giáo dục, tổ chức Quae quarilli Symonds (Anh) xếp hạng 100 trường đại học vào tốp nhất thế giới thì Việt Nam có 5 trường. 

Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) xếp Việt Nam thứ 19 trong danh sách 20 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Tỷ lệ biết chữ của Việt Nam là 97,85%, độ tuổi 15 - 35 là 99,3%, trong khi nước Mỹ "văn minh” còn 3 triệu người mù chữ, 1 triệu người vô gia cư. Ngành y tế Việt Nam có gần 10 vạn bác sĩ, 1.354 bệnh viện, 13.548 cơ sở khám chữa bệnh do nhà nước quản lý; trong khi toàn miền Nam Việt Nam trước 1975 chỉ có 160 bác sĩ, 100 bệnh viện. 

Theo Bộ Giáo dục chính quyền Sài Gòn, chỉ 24% trẻ 12 - 18 tuổi được đi học, 30% dân số miền Nam mù chữ. Một sự thật nữa là số người chết do dịch Covid-19 của Mỹ nhiều hơn Việt Nam 95,7 vạn là bằng chứng cho thấy hiệu quả của hệ thống y tế Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Ta có mạnh họ mới đếm xỉa. Ta yếu thì chỉ là khí cụ trong tay kẻ khác”. Thật vậy, ngày 21/3 vừa qua, 52 tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất Mỹ đã đến Việt Nam tìm hiểu hợp tác đầu tư. 

Ông Ted Osius, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho biết: "Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có sự quan tâm đến các cơ hội hợp tác với Việt Nam - một nền kinh tế tăng trưởng đến 8% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm. Bên cạnh tăng trưởng cao, Việt Nam còn có khá nhiều chính sách cởi mở”. 

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chính thức mời Việt Nam dự Hội nghị G7 vào tháng 5 tới. Đại sứ Angeria Boubanine Abdehamid mới đây đã nói: "Việt Nam, với tất cả những gì đã làm cho người dân của mình, các bạn có thể tự hào. Và tôi nghĩ người dân Việt Nam rất hạnh phúc”. 

Trần Thất và lũ chống cộng hèn hạ đổi trắng thay đen hòng bôi lem đất nước, hạ thấp uy tín của Việt Nam và những người cộng sản nhưng đâu có được, bởi thế gian này đâu chỉ có một mình chúng? Hành động của chúng chỉ chuốc thêm lấy sự căm ghét, khinh bỉ của nhân dân. 

Với cái đầu bệnh hoạn "hết thuốc chữa” như Trần Thất và bọn phản động chuyên chống phá đất nước cũng nên nhắn nhủ vài lời: "Hay chi nói xấu giống nòi/ Chê bai tổ quốc, làm loài bốn chân!".

Nhất Tâm 

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục