Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/2/2021 | 9:55:02 AM

YênBái - Sáng 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương (lần thứ nhất) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ; đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố.

Yên Bái được phân bổ 6 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XV

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Yên Bái.

Theo số lượng, cơ cấu và thành phần, tỉnh Yên Bái được phân bổ tổng số 6 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XV; trong đó cư trú và làm việc tại địa phương 4 đại biểu, do Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. 

Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3, trong đó lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu, chuyên trách 1 đại biểu, MTTQ 1 đại biểu. Phân bổ theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu, do địa phương giới thiệu. 

Đại biểu cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm người dân tộc thiểu số ứng cử là 6, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1 người, đại biểu tái cử 2 người. 



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long phát biểu tại Hội nghị.

Sẽ bầu 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: tổng số được bầu là 56 đại biểu, trong đó: đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31, đại biểu ở địa phương là 25. 

Số được giới thiệu để hiệp thương lần thứ nhất là 112 người, trong đó số ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 62 người, số ứng cử ở địa phương là 50 người. 

Về số lượng đại biểu được bầu và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, cơ cấu định hướng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người; đại biểu ở địa phương là 25 người. 

Cơ cấu kết hợp: đại biểu nữ gồm 20 người (35,7%), đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 13 người (23,2%), đại biểu ngoài Đảng 6 người (10,7%), đại biểu là dân tộc thiểu số 23 người (41,1%), đại biểu tái cử 20 người (30,7%).
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, mạn đàm, thống nhất lựa chọn, giới thiệu theo cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng theo đúng định hướng, hướng dẫn và quy định của Luật Bầu cử.



Các đại biểu biểu quyết thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Thống nhất giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Theo đó, 47/47 đại biểu có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu số người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người, trong đó: dân tộc thiểu số 6 người, đại biểu nữ 4 người, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1 người. 

Hội nghị cũng đã thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm số đại biểu tái cử từ 2 người xuống còn 1 người. 

Cũng tại Hội nghị, 38/38 đại biểu thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, thống nhất giới thiệu 112 người theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII.

Đức Toàn

Tags Yên Bái Mặt trận Tổ quốc Hiệp thương thỏa thuận cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV HĐND tỉnh

Các tin khác
Cử tri phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lựa chọn người ứng cử người trong danh sách để bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (ảnh tư liệu)

Ngày 5/2, Tỉnh ủy Yên Bái đã có công văn số 02-HD/TU hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016. Dưới đây, Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn hướng dẫn.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII.

YBĐT - Đã hai tháng trôi qua, nhưng ngày 22/5/2016 vẫn thực sự là ngày hội lớn in đậm trong tâm trí của toàn dân tộc Việt Nam nói chung và hơn 30 dân tộc anh em tỉnh miền núi Yên Bái nói riêng.

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp.

Sáng 20/7, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng đã trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN của dân, do dân và vì dân. >> Toàn cảnh ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Yên Bái

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục