Ngành giáo dục Yên Bái: Phòng chống vi rút Corona - bình tĩnh và chủ động

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2020 | 8:16:30 AM

YênBái - Chiều ngày 3/2, xét tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc xin ý kiến cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch. Đây là động thái mạnh mẽ của ngành GDĐT Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung nhằm đề phòng dịch do nCoV gây ra.

Phun tiêu độc khử trùng tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái.
Phun tiêu độc khử trùng tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái.

Theo đúng kế hoạch của lịch nghỉ tết, thứ 2, ngày 3/2 (tức ngày mùng 10 âm lịch) toàn bộ học sinh tỉnh Yên Bái trở lại trường sau kỳ nghỉ tết 14 ngày. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh do nCov, trước ngày đón học sinh trở lại trường, Sở GDĐT đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống nCoV, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tiến hành vệ sinh trường lớp học, nhiều đơn vị phun tiêu độc khử trùng. 

Là trường có lượng học sinh nội trú đông nên ngay khi có thông tin về dịch bệnh do chủng nCoV, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mù Cang Chải đã có những biện pháp chủ động phòng tránh. Trong đó vệ sinh trường lớp, phòng ở, bếp, nhà ăn, bể nước sinh hoạt, khu vệ sinh được các thầy cô tập trung dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, mua xà phòng rửa tay diệt khuẩn cho 42 phòng ở của học sinh. 

Thầy Giàng A Của - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Sau khi học sinh tựu trường, nhà trường đã chủ động nhắc nhở học sinh không tập trung nơi đông người, khuyến khích các em chủ động mua khẩu trang…, đặc biệt các thầy cô hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra vệ sinh phòng ở cho học sinh. Tích cực chủ động nhưng đảm bảo không gây hoang mang lo lắng cho các em”. 

Tại thành phố Yên Bái, 100% trường học đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng lớp học, khuôn viên, bếp ăn, các đơn vị trường học tùy từng bậc học có những kế hoạch riêng. 

Cô giáo Vũ Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen chia sẻ: "Nhà trường cũng đã phun tiêu độc khử trùng toàn bộ phạm vi trường, phối hợp với Ban cha mẹ học sinh mua nhiệt kế đo trán, dung dịch rửa tay khô, tuyên truyền trên mạng xã hội, các nhóm facebook, zalo của phụ huynh các lớp nhằm phối hợp thực hiện phòng tránh”. 

Không chủ quan với dịch bệnh, Sở GDĐT đã chỉ đạo các nhà trường thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong trường học; triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như: tẩy trùng 100% môi trường trong, ngoài lớp học, các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, đặc biệt là các trường nội trú, bán trú được phun thuốc khử trùng; theo dõi học sinh có người nhà đi làm ăn tại Trung Quốc về ăn tết, học sinh có biểu hiện sốt, ho... để có biện pháp cách ly; phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế địa phương quản lý, chủ động theo dõi nắm bắt tình hình cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trở về từ vùng có dịch trong thời gian nghỉ tết; Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi tình hình, báo cáo hàng ngày về phòng chống dịch bệnh của đơn vị theo quy định... 

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về diễn biến tình hình dịch bệnh, nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về dịch bệnh, không hoang mang trước thông tin không chính xác. 

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/2 đến ngày 9/2, Sở GDĐT tỉnh cũng đã có những chỉ đạo kịp thời. 

Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GDĐT cho biết: "Qua hội nghị trực tuyến, các kênh thông tin, Sở triển khai tới tất cả các đơn vị trường học văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu, các đơn vị trường học hướng dẫn học sinh tự bảo vệ, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh tại gia đình. Đối với các em học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, các nhà trường hướng dẫn các em tự ôn tập tại nhà để chuẩn bị cho việc học tập của học kỳ II. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường thì vẫn làm việc bình thường và phải vệ sinh trường học, các phòng học, phòng ở học sinh nội trú, bán trú, đồ dùng, thiết bị, đồ chơi học sinh mầm non… đảm bảo được phun thuốc khử trùng. Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai phòng dịch, tiếp tục nắm bắt tình hình học sinh thông qua các kênh, nhóm zalo để có sự phối hợp kịp thời nếu có tình huống xảy ra; chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại lớp”.

Với tinh thần không chủ quan lơ là, ngành GDĐT Yên Bái đã chủ động, bình tĩnh thực hiện phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn, sức khỏe đối với học sinh, sinh viên, học viên và các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Ba

Tags Ngành giáo dục Yên Bái phòng chống vi rút Corona

Các tin khác
Lực lượng liên ngành ký cam kết không tăng giá, găm hàng khẩu trang y tế với các cửa hàng dược phẩm.

Nhiều cửa hàng thuốc tây đã treo biển "Hết khẩu trang”. Ngay từ mùng 2 tết Nguyên đán, nhiều quầy thuốc đã không có mặt hàng khẩu trang để bán do nhu cầu người dân quá cao.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tếtỉnh về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019 –nCoV), tính đến 16 giờ ngày 5/2/2020, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp, chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người.

Ảnh minh họa

Ngày 5/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Công văn số hoả tốc 197/UBND - VX chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCov gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục