Đốt bồ kết có diệt được COVID- 19 (nCoV)?

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2020 | 9:15:02 AM

Chuyên gia y tế khẳng định, chưa có bất kỳ nghiên cứu và kết luận chính thức nào về việc đốt bồ kết có thể diệt được COVID- 19 (nCoV).

Thời gian gần đây, nhiều người truyền tai nhau phương pháp xông nhà bằng đốt bồ kết sẽ chống được COVID-19 (nCoV). Ông H.V.N (ở Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, nghe kinh nghiệm truyền tai từ thời chống dịch SARS là xông bố kết và mở cửa thông thoáng để chống dịch, mấy ngày nay, ông N. và nhiều người trong khu dân cư rủ nhau mua bồ kết về để đốt.

"Tùy vào diện tích của căn phòng hay nhà riêng, có thể cho khoảng 5 - 10 quả bồ kết vào chậu, sau đó đem đốt cho khói xông lên, bay khắp phòng" - ông N. nói.

Tuy nhiên, về vấn đề này, GS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu và kết luận chính thức nào về việc đốt bồ kết có thể diệt hay chống được COVID-19 (nCoV). Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, những kinh nghiệm dân gian như đốt bồ kết, ăn tỏi, bôi dầu tràm… chỉ có tác dụng giúp bảo vệ niêm mạc, tăng sức đề kháng trước các bệnh do virus chứ không có bằng chứng khoa học khẳng định có thể diệt được COVID-19 (nCoV).

Đồng quan điểm, BS. Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm nội, Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng I TP.HCM cũng cho biết, chưa có bất cứ minh chứng khoa học nào cho thấy việc xông bồ kết sẽ tiêu diệt được COVID-19 (nCoV).

BS Khanh cũng cho rằng, việc xông bồ kết không cẩn thận và đúng cách còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

"Xông bồ kết trong nhà kín, khói nhiều sẽ gây ngộ độc, nhất là ở các gia đình có trẻ nhỏ và người già. Đây không phải là giải pháp tối ưu để phòng ngừa COVID-19 (nCoV)", BS. Khanh nói.

Theo BS Khanh, trong Đông y, bồ kết cũng được coi là loại thuốc để điều trị các bệnh về rụng tóc, khó thở, táo bón, sâu răng, ho... Bên cạnh đó, khói bồ kết cũng xua đuổi được nhiều loại côn trùng trong nhà như: muỗi, gián…

Tuy nhiên, trong cây bồ kết, quả, hạt, lá và vỏ đều có độc tính, vì vậy người dân cần thận trong khi sử dụng. Cũng theo BS Khanh, để phòng ngừa COVID-19 (nCoV), người dân nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế thế giới.

(Theo VTV)

Các tin khác

Sáng 16/2, 52 công dân thực hiện cách ly tại Lào Cai đã kết thúc thời gian cách ly và được trở về với gia đình.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 30/1/2020.

Tính đến tối 16/2 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có 69.278 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.670 ca tử vong và 9.467 ca phục hồi.

Chính quyền Hồ Bắc hôm 16/2 cho biết số ca nhiễm bệnh mới vì virus corona đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) tăng cường các giới hạn để khống chế dịch virus corona cuối tuần rồi, lệnh cho cư dân ở nhà, bao gồm 24 triệu người tại những khu vực xa xôi.

Đoàn viên, người lao động CĐCS Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái thực hiện đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh.

Xác định rõ những diễn biến phức tạp, nguy hiểm do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona mới (Covid -19) gây ra, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục