106 người hoàn thành đủ 14 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2020 | 3:24:23 PM

Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tổ chức buổi chia tay với 106 công dân Việt hoàn thành 14 ngày cách ly chống dịch Covid-19.

106 người hoàn thành đủ 14 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.
106 người hoàn thành đủ 14 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Sáng 18/3, tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho 106 công dân Việt Nam, bao gồm 105 là người Việt trở về từ Hàn Quốc và 1 người ở tỉnh Nghệ An tự nguyện cách ly để chăm sóc người thân.

Tại buổi chia tay, Đại tá Vũ Hải Ninh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cho biết, để làm tốt được công tác tại khu cách ly, các đơn vị chức năng của tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch, phối hợp tốt với các đơn vị y tế, Công an trên địa bàn; chuẩn bị nhanh cơ sở vật chất với phương châm "4 tại chỗ” từ con người, cơ sở, vật chất...

Trong 14 ngày được cách ly (từ 4-18/3), người cách ly được cung cấp đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, trang thiết bị thiết yếu đảm bảo cho việc sinh hoạt hàng ngày, được phục vụ 3 bữa ăn/ngày, mỗi suất là 60.000 đồng. Hằng ngày, người cách ly được kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Trong thời gian cách ly, 9 người có biểu hiện ho, sốt được chuyển đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nhưng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tại thời điểm kết thúc cách ly, tất cả 106 người đều khỏe mạnh, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Trước khi trở về với địa phương và gia đình, mỗi người được cấp giấy xác nhận "Đã hoàn thành đủ 14 ngày được cách ly phòng, chống dịch Covid-19”. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cũng đã bố trí xe ô tô đưa các công dân ra Bến xe Trung tâm của thành phố Hòa Bình để công dân đón xe trở về với gia đình.

Chị V.T.T.H (người được cách ly) bày tỏ niềm vui mừng trước giờ được trở về với gia đình: "14 ngày qua là những ngày vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người chúng tôi. Chúng tôi không bị bỏ rơi và được quan tâm, chăm sóc chu đáo. Tôi mong dịch bệnh sớm qua đi”.

Sau khi kết thúc đợt cách ly này, toàn bộ khuôn viên, cơ sở vật chất của  trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã được vệ sinh, phun khử trùng lần cuối; thu gom rác thải xử lý theo đúng quy định. Những điều kiện thiết yếu được chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận các đợt công dân được cách ly tiếp theo.

(Theo VOV)

Các tin khác
Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục