Nạn nhân chết oan do tâm lý kỳ thị người mắc COVID-19 ở Yemen

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/4/2021 | 10:29:06 PM

Không có kinh nghiệm điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19, các bác sĩ tại Yemen từ chối tiếp nhận những ca bệnh nghi nhiễm.

Anh Musheer Farhan bên mộ vợ
Anh Musheer Farhan bên mộ vợ

Ngồi bên mộ vợ tại thủ đô Sanaa, Yemen, anh Musheer Farhan nhớ lại những ký ức đầy đau xót buồn về người vợ xấu số của mình. Cô bị 3 bệnh viện từ chối chữa trị dù đang mang thai và mắc các vấn đề về hô hấp. Nguyên nhân là bởi họ nghĩ cô bị nhiễm COVID-19. Balqees và đứa con chưa chào đời của cô cuối cùng cũng qua đời, bỏ lại chồng và đứa con trai nhỏ.

"Bác sĩ đã từ chối làm phẫu thuật cho vợ tôi vì sợ cô ấy mắc COVID-19".

Người đàn ông 31 tuổi này chính là nạn nhân gián tiếp của làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19. Anh mất vợ, mất con trai - những người lẽ ra cần được cưu mang thay vì bị kỳ thị.

Không có kinh nghiệm trong việc điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, các bác sĩ tại Yemen từ chối tiếp nhận những ca bệnh có biểu hiện như của chị Balqees. Bệnh viện cũng không được trang bị đủ các thiết bị y tế thiết yếu như máy thở hay bình oxy và thường xuyên bị cắt điện.

Nạn nhân chết oan do tâm lý kỳ thị người mắc COVID-19 ở Yemen - Ảnh 2.

Anh Musheer Farhan nhớ lại ký ức đau buồn về người vợ xấu số và đứa con còn chưa lọt lòng 

Xung đột kéo dài ở Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người đến bờ vực của nạn đói. Liên hợp quốc coi đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới khi nó khiến tới 2/3 dân số Yemen lâm vào cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của chính phủ.

Yemen - đất nước vốn đã nghèo nhất Bán đảo Arập, đang đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Trường học, nhà máy và bệnh viện bị phá hủy. Trẻ em bị chiêu mộ làm lính, còn người dân thì mất kế sinh nhai.

Nạn nhân chết oan do tâm lý kỳ thị người mắc COVID-19 ở Yemen - Ảnh 3.

Trẻ em chờ được khám bệnh tại một cơ sở y tế ở Yemen 

Tồi tệ hơn khi chiến tranh và sự chia cắt khiến Yemen không thể tự thống kê và công bố toàn bộ các số liệu thực tế về tỷ lệ lây nhiễm COVID-19. Tháng trước, thủ đô Sana'a đã ghi nhận số các ca nhiễm mới tăng đột biến. Nguyên nhân chủ yếu là bởi người dân hiếm khi đeo khẩu trang, còn chính phủ thì không có các biện pháp phòng chống dịch.

"Không có dữ liệu chính thức, không có thông tin liên lạc. Kết quả xét nghiệm cũng không được công bố" - một người dân chia sẻ. "Bệnh viện công gần như kín chỗ hết rồi. Tình hình tại các viện tư thì tôi không rõ nữa".

Nạn nhân chết oan do tâm lý kỳ thị người mắc COVID-19 ở Yemen - Ảnh 4.

Xung đột kéo dài ở Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng 

Trước đó, vào ngày 15/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc họp trực tuyến thảo luận về tình hình Yemen và tình hình nhân đạo ở Ethiopia. Các nước thành viên đều kêu gọi quốc tế giúp Yemen giải quyết nạn đói, chống lại đại dịch COVID-19; đồng thời sớm giải ngân cam kết tài trợ tài chính cho Yemen.

(Theo VTV)

Các tin khác
Bé Sùng Anh Dũng, 5 tháng tuổi ở thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên trước và sau khi phẫu thuật.

Vừa qua, 32 trẻ em tỉnh Yên Bái đã tham gia khám và phẫu thuật nụ cười miễn phí tại Bệnh viện E Hà Nội.

Trà gừng có thể giúp giảm ho.

Khi bị ho thường gây khó chịu, thậm chí cơ thể mệt mỏi. Một số loại thực phẩm khiến cơn ho trở nên trầm trọng nhưng cũng có các loại thực phẩm giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2025

Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải tổng hợp nhu cầu vaccine năm 2025 gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6.

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc hướng dẫn tiêm vaccine phòng Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục