EU thua kiện khi đòi AstraZeneca chuyển vaccine

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/6/2021 | 9:06:23 AM

Liên minh châu Âu thất bại trong nỗ lực pháp lý buộc AstraZeneca đẩy nhanh tốc độ chuyển giao 300 triệu liều vaccine Covid-19.

Vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại trung tâm tiêm chủng ở Nuremberg, miền nam nước Đức, hôm 18/3
Vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại trung tâm tiêm chủng ở Nuremberg, miền nam nước Đức, hôm 18/3

Hãng dược Anh - Thụy Điển AstraZeneca hôm 18/6 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã thua trong vụ kiện đầu tiên của khối nhắm vào nhà sản xuất vaccine này, trong nỗ lực thúc đẩy nguồn cung vaccine Covid-19.

Tranh chấp với AstraZeneca đẩy EU rơi vào khủng hoảng hồi đầu năm, khi các quốc gia tranh giành mua vaccine dưới áp lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Brussels từ đó gần như cắt đứt quan hệ với AstraZeneca, chọn cách không mua thêm bất kỳ loại vaccine nào của hãng.

AstraZeneca đã cam kết nỗ lực hết sức để cung cấp 300 triệu liều cho 27 quốc gia EU vào cuối tháng 6, nhưng tốc độ sản xuất chậm chạp buộc họ phải điều chỉnh con số này xuống 100 triệu.

Việc này đã trì hoãn chiến dịch tiêm chủng của EU, bởi liên minh ban đầu đặt cược vào việc AstraZeneca có thể cung cấp số lượng vaccine lớn nhất. Do đó, hai bên phát sinh tranh chấp và EU khởi kiện công ty ra một tòa ở ở Brussels nhằm có được ít nhất 120 triệu liều vào cuối tháng 6.

Thẩm phán hôm qua ra phán quyết rằng AstraZeneca chỉ phải cung cấp 80,2 triệu liều cho EU trước hạn chót 27/9. Theo đó, AstraZeneca phải cung cấp 15 triệu liều trước 26/7, thêm 20 triệu liều nữa trước 23/8 và 15 triệu trước 27/9 để đạt tổng 50 triệu liều, bổ sung vào 30 triệu liều đã được chuyển cho EU khi vụ kiện bắt đầu.

Thẩm phán tuyên bố nếu không đáp ứng đúng thời hạn, AstraZeneca sẽ đối mặt với án phạt "10 euro (11.8 USD) cho mỗi liều thiếu", ít hơn mức phạt 10 euro mỗi liều cho một ngày chậm chuyển giao mà EU mong muốn.

AstraZeneca vẫn tiếp tục cố gắng cung cấp 300 triệu liều cho EU và tòa án quyết định sẽ mở phiên điều trần mới vào tháng 9 để đánh giá lại tiến độ hợp đồng. EU yêu cầu giao tất cả 300 triệu liều vào cuối tháng 9, nhưng phán quyết không đưa ra giới hạn thời gian.

Dữ liệu của EU cho thấy AstraZeneca đã chuyển gần 70 triệu liều, trong đó hơn một nửa đã được bàn giao ngay khi EU khởi kiện. Điều này khiến AstraZeneca gần như đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp 80 triệu liều trước 27/9 theo phán quyết của tòa án.

Một luật sư EU nhận định phán quyết này là bằng chứng cho nỗ lực buộc AstraZeneca phải cung cấp vaccine Covid-19 từ một nhà máy ở Anh nếu cần để đáp ứng cam kết với EU.

Công ty từng bày tỏ không thể lập tức cung cấp ngay vaccine từ nhà máy Oxford BioMedia cho EU bởi phải chuyển cho Anh trước. Phán quyết cho rằng AstraZeneca có thể đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng khi bảo lưu sản lượng tại Oxford BioMedica cho thị trường Anh. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong phiên điều trần thứ hai.

AstraZeneca cho hay tòa án nhận thấy rằng EU không có quyền độc quyền hoặc quyền ưu tiên so với những bên khác.

"Phán quyết cũng thừa nhận khó khăn mà AstraZeneca gặp phải là chưa từng có và điều này đã tác động đáng kể tới tiến độ giao hàng", công ty thông báo. "AstraZeneca mong muốn tái hợp tác với Ủy ban châu Âu để chống lại đại dịch ở châu Âu".

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay phán quyết của tòa án cũng ủng hộ quan điểm của khối rằng công ty đã không tuân thủ cam kết. Tháng trước, EU đã đưa ra hành động pháp lý thứ hai chống lại AstraZeneca khi cáo buộc công ty vi phạm hợp đồng cung cấp sau mùa hè.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
ảnh minh họa

Danh sách cập nhật ổ dịch Covid-19 theo thông báo của Sở Y tế Yên Bái ngày 19/6/2021. Đề nghị người dân theo dõi, nắm bắt để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch!

Bản tin dịch COVID-19 sáng 19/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 tỉnh, thành phố nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đến nay lên 12.508 ca.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 4 cá nhân đã góp phần ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chiều 18/6, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chia tay 340 cán bộ y tế của Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng sau 35 ngày đến Bắc Giang hỗ trợ địa phương này phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hôm nay, Yên Bái tiếp nhận 575 người (569 người lao động và 06 trẻ em) từ tỉnh Bắc Giang về địa phương. Hiện tất cả đang được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Toàn tỉnh có 726 trường hợp đang cách ly tập trung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục