Thành phố Sydney kéo dài lệnh phong tỏa để ngăn ngừa Covid-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2021 | 2:51:10 PM

Trước thực trạng tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lệnh phong tỏa đối với thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận tiếp tục được kéo dài thêm một tuần.

Trung tâm thành phố Sydney, Australia vắng lặng trong giai đoạn phong tỏa.
Trung tâm thành phố Sydney, Australia vắng lặng trong giai đoạn phong tỏa.

Trong thông báo đưa ra vào hôm nay (7/7), Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết, lệnh phong tỏa đối với thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận sẽ được kéo dài thêm 1 tuần cho đến ngày 16/7, giữa bối cảnh số ca Covid-19 biến chủng Delta lây nhiễm trong cộng đồng vẫn gia tăng sau 12 ngày áp đặt lệnh phong tỏa.

"Lý do tại sao chính quyền bang New South Wales đưa ra quyết định này là vì chúng tôi không muốn cứ phải lặp đi lặp lại việc phong tỏa rồi gỡ bỏ phong tỏa rồi lại phong tỏa. Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người cơ hội tốt nhất cho hy vọng đây sẽ là lệnh phong tỏa cuối cùng cho đến khi đa số người dân được tiêm vaccine”, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho hay.

Trong thời gian lệnh phong tỏa kéo dài, học sinh ở khu vực Sydney mở rộng không phải đến trường, song sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Trước đó, bắt đầu từ nửa đêm ngày 26/6 vừa qua, thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận bị phong tỏa sau khi xuất hiện ngày càng nhiều ca Covid-19 biến chủng Delta lây lan trong cộng đồng. Theo số liệu thống kê, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Sydney vào giữa tháng 6/2021 cho đến nay đã có hơn 330 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước thực tế này, chính quyền bang New South Wales kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà và nhanh chóng đi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết, số lượng vaccine Pfizer mà Australia được nhận sẽ tăng lên gấp đôi vào cuối năm khi mỗi tuần nước này sẽ được giao 600.000 liều vaccine của Pfizer. Khi mà nguồn cung vaccine dồi dào, Australia sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm chủng cho người dân và đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ chính phủ thực hiện công việc này. Cho đến lúc này, 2 trong số các tập đoàn bán lẻ lớn nhất Australia là Woolworths và Bunning cho biết có thể sẽ cung cấp địa điểm để đẩy nhanh việc tiêm vaccine tại các vùng nông thôn.

Tính đến nay, Australia đã tiêm 8,4 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người dân và nước này dự kiến với tốc độ tiêm chủng như hiện tại thì đến quý I/2022, toàn bộ dân số Ausrtralia sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chuyến bay chở hơn 97.000 liều vaccine của Pfizer/Biontech đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Sáng 7-7, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, TS Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 Comirnaty của Pfizer/Biontech gồm 97.110 liều. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer/Biontech cho Việt Nam trong năm 2021.

Trường hợp F0 trốn khỏi nơi điều trị tại Bắc Giang bị phát hiện khi đang trên đường về Hà Giang.

Tối 6-7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn hỏa tốc số 789/KCB-NV về việc quản lý người bệnh Covid-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành.

Các y bác sĩ nỗ lực điều trị bệnh nhân COVID-19.

Sáng 7-7, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 5 ca tử vong do Covid-19 (từ ca số 98 đến 102), trong đó 4 ca không có bệnh lý nền.

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 7/7, có 400 ca mắc mới (BN22342-22741), tất cả đều là ca lây nhiễm trong nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục