Những người chưa tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ tái nhiễm cao gấp đôi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/8/2021 | 6:45:54 AM

Phát hiện một lần nữa củng cố khuyến nghị rằng, tất cả những người đủ điều kiện đều nên tiêm vaccine bất kể tình trạng nhiễm virus Sars CoV-2 trước đó.

Những người đủ điều kiện đều nên tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Những người đủ điều kiện đều nên tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Mỹ cho thấy, những người không được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 có nguy cơ tái nhiễm cao hơn gấp đôi so với những người được tiêm chủng đầy đủ.

Theo Cơ quan này, phát hiện một lần nữa củng cố khuyến nghị rằng, tất cả những người đủ điều kiện đều nên tiêm vaccine bất kể tình trạng nhiễm virus Sars CoV-2 trước đó. Một số chính trị gia tại Mỹ, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Rand Paul trước đây đã nói rằng, họ không có ý định tiêm vaccine Covid-19 vì khả năng miễn dịch tự nhiên có được sau lần nhiễm trùng trước đó.

Nghiên cứu mới dựa trên đánh giá 246 người trưởng thành ở Kentucky đã bị tái nhiễm vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, sau khi bị nhiễm trước đó vào năm 2020. Những người này được so sánh với 492 người thuộc nhóm đối chứng, những người phù hợp về giới tính, tuổi tác và thời gian xét nghiệm dương tính ban đầu.

Kết quả cho thấy những người không được tiêm chủng có nguy cơ bị tái nhiễm cao gấp 2,34 lần, so với những người được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson. Nghiên cứu được tiến hành trước khi Delt traở thành "chủng thống trị” tại Mỹ./.

(Theo VOV)

 

Các tin khác
Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BionTech.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đề xuất của 4 hiệp hội.

Nhà hát Opera Sydney, Australia, ngày 4/8/2021.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 662.241 trường hợp mắc COVID-19 và 9.620 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 200,8 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,28 triệu người không qua khỏi.

Nơi điều trị người bệnh COVID-19.

Từ 18 giờ 30 phút ngày 6/8 đến 6 giờ ngày 7/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.794 ca nhiễm mới SARS-COV-2; trong ngày 6/8, có thêm 451.256 liều vaccine được tiêm.

Ảnh minh họa (Ảnh: Thu Trang).

Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái có Thông báo khẩn số 1498/BCĐ-VPTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Nội dung cụ thể như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục