Dịch COVID-19: Mỹ, Nga có số ca nhiễm và tử vong cao nhất qua 24h giờ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/9/2021 | 10:38:09 AM

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm 379.729 ca mắc COVID-19 và 5.933 ca tử vong, trong đó Mỹ có số ca mắc mới cao nhất còn Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 26/9, thế giới ghi nhận tổng cộng 232.248.399 ca bệnh COVID-19, trong đó có 4.756.524 ca tử vong.

208.856.598 bệnh nhân đã bình phục và vẫn còn 18.635.277 bệnh nhân đang được điều trị.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm 379.729 ca mắc COVID-19 và 5.933 ca tử vong. Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới, với 54.114 ca, trong khi Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất, với 822 trường hợp.

Tại châu Mỹ, Peru lần đầu tiên phát hiện ba trường hợp nhiễm biến thể Delta Plus. Một trong ba bệnh nhân là nhân viên y tế đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Nhằm tránh để xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ ba, Peru đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện nước này đã tiêm được khoảng gần 25 triệu liều vaccine.

Tại châu Á, Ấn Độ là nước có số ca mắc mới cao nhất trong khu vực, với 28.149 trường hợp nhiễm bệnh trong 24 giờ qua. Hiện quốc gia Nam Á này vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, với 33.651.221 ca mắc, trong đó có 446.948 trường hợp không qua khỏi.

Trong khi đó, Iran ghi nhận số ca tử vong cao nhất khu vực, với 290 trường hợp, đưa số ca tử vong tại nước này lên 119.082 trong tổng số 5.519.728 ca mắc.

Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 1.443 ca mắc mới, trong đó có 1.053 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 371 người sống trong các khu nhà dành cho lao động nhập cư và 19 ca nhập cảnh.

Singapore là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới. Tính đến ngày 24/9, 82% người dân quốc gia Đông Nam Á này đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trong khi đó, bang Victoria đông dân của Australia cũng đã ghi nhận thêm 779 ca mắc, giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục 847 ca của một ngày trước đó, song đây vẫn là mức cao thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Nhằm góp phần thúc đẩy việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ viện trợ 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo, gấp đôi cam kết trước đây.

Theo ông, thế giới vẫn đang chứng kiến sự bất bình đẳng về vaccine ngừa COVID-19, rõ ràng tỷ lệ tiêm vaccine tại nhiều khu vực vẫn còn thấp. Tại châu Phi, mới chỉ có 3% dân số đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, do đó, thế giới cần đẩy nhanh chiến dịch này./.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư khẩn trương xây dựng hướng dẫn sử dụng các loại vaccine Covid-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt (vaccine Hayat-Vax; vaccine Abdala...) và cập nhật hướng dẫn đối với các loại vaccine đã và đang được sử dụng (nếu có) là: AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, Vero Cell và Johnson & Johnson.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Cuba tại Việt Nam chứng kiến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận tượng trưng lô vaccine Abdala từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Tối 25/9, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 1,05 triệu liều vaccine COVID-19 Abdala của Cuba đã được bàn giao cho Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đại diện tiếp nhận lô vaccine này.

Tối 25/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương tiếp tục phát hiện thêm 66 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thông qua phương pháp xét nghiệm Real-Time PCR.

Theo thống kê mới nhất, Việt Nam đã thực hiện tiêm 37.583.248 liều vaccine COVID-19, trong đó tiêm 1 mũi là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều.

Theo các chuyên gia y tế, việc loại bỏ hoàn toàn F0 là điều không thể. Do vậy, kiểm soát tốt dịch bệnh để sống chung là giải pháp mà các quốc gia trên thế giới lựa chọn để thích ứng với tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục