Mỹ chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/10/2021 | 9:13:22 AM

Các quan chức y tế Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng COVID-19 quốc gia cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Mỹ chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. (Ảnh minh họa)
Mỹ chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. (Ảnh minh họa)

Vaccine COVID-19 của Pfizer đang được tiêm cho trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ. Trong ba tuần tới, các quan chức liên bang sẽ thảo luận về việc tiêm những liều nhỏ hơn cho khoảng 28 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 đến 11.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa phát hành tài liệu hướng dẫn cách thiết lập các chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đó, hiệu thuốc ở mọi tiểu bang có thể tiêm COVID-19 cho trẻ em, nhưng chỉ sử dụng những liều đã được chuẩn bị riêng cho nhóm này.

Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn chưa được giải đáp như trẻ em có nên được yêu cầu tiêm phòng như một điều kiện để đi học hay không. Điều này có thể phụ thuộc vào mỗi tiểu bang.

COVID-19 nguy hiểm nhất đối với người lớn tuổi, vì họ có tỷ lệ tử vong và nhập viện cao hơn. Nhưng một số trẻ em vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng và hơn 540 trẻ tại Mỹ đã chết vì COVID-19. Tiêm vaccine cho trẻ em không chỉ giúp bảo vệ nhóm này mà còn giảm sự lây lan virus sang những người lớn tuổi, theo các quan chức y tế Mỹ.

Pfizer và đối tác BionTech của Đức đang tiến xa nhất trong việc nghiên cứu sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ.

Ngoài vấn đề chuyên môn, các chiến dịch tiêm chủng còn phải đối mặt với một vấn đề nữa là liệu phụ huynh có sẵn sàng cho con đi tiêm hay không.

Các cuộc thăm dò hiện cho thấy khoảng 1/3 phụ huynh Mỹ có con nhỏ từ 5-11 tuổi sẽ đưa con đi tiêm chủng "ngay lập tức” khi các chương trình sẵn sàng. Nhưng nhiều người vẫn do dự về vaccine, một số phụ huynh cũng chưa tiêm vaccine.

Theo CDC, gần 77% dân số trên 12 tuổi đã được chủng ngừa ở Mỹ. Trong đó, 95,5% số người trong độ tuổi có nguy cơ cao nhất - trên 65 tuổi, đã được tiêm.

(Theo VTC)

Các tin khác
Đã có 95 công dân Nghệ An trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam được xác định dương tính với SARS-CoV-2

Nhiều trường hợp từ vùng dịch về địa phương, cách ly sau 8 đến 10 ngày thì phát hiện mắc Covid-19. Đây là mối lo hiện hữu tại Đồng Tháp.

Anh Pedro Montano bế con gái Roxana, 3 tuổi, khi cô bé được tiêm vắc xin Soberana Plus hôm 24/8 trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm ở Havana, Cuba

Truyền thông nhà nước Cuba cho biết, nước này đang xem xét việc thử nghiệm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi, trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh tại quốc đảo Caribê.

Đến nay, hơn 241 triệu người trên toàn cầu đã mắc COVID-19.

Đến sáng 17/10, thế giới có trên 241 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,9 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Ảnh minh họa.

Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có Thông báo khẩn số 2102/BCĐ-VPTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục