Quy định mới nhất về liều tiêm vaccine Covid-19 dành cho trẻ em

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/3/2022 | 2:26:13 PM

Trong cập nhật mới đây, Bộ Y tế phân rõ liều tiêm vaccine cho nhóm trẻ 5-11 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội trong ngày trở lại trường.
Học sinh tiểu học tại Hà Nội trong ngày trở lại trường.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế ngày 1/3, người từ 12 tuổi trở lên có thể tiêm Pfizer, mỗi liều 0,3 ml chứa 30 mcg vaccine mRNA Covid-19 với 2 dạng bào chế gồm hỗn dịch đậm đặc pha tiêm và hỗn dịch tiêm.

Trong khi đó, trẻ em 5-11 tuổi cũng sẽ được tiêm Pfizer nhưng mỗi liều chỉ 0,2 ml, chứa 10 mcg vaccine mRNA Covid-19. Trẻ nhóm tuổi này chỉ tiêm vaccine dạng hỗn dịch đậm đặc pha tiêm.

Trước đó, Bộ Y tế không phân chia rõ nhóm đối tượng tiêm chỉ quy định mỗi liều 0,3 ml và chứa 30 mcg vaccine mRNA Covid-19. Dạng bào chế cũng chỉ có duy nhất hỗn hợp dịch đậm đặc pha tiêm.

Nội dung cập nhật lần này của Bộ Y tế trùng khớp với khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Theo đó, vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi có các thành phần hoạt tính tương tự loại cho người lớn và thanh thiếu niên. Liều lượng vaccine Covid-19 cũng không thay đổi theo trọng lượng mà tùy thuộc vào tuổi của người tiêm.

Cụ thể, liều lượng cho trẻ độ tuổi 5-11 cũng là 0,2 ml với 10 mcg vaccine mRNA Covid-19, bằng 1/3 so với liều của người lớn và trẻ từ 12 tuổi trở lên (30 mcg trong 0,3 ml). Ngoài ra, trẻ trong độ tuổi này cũng được sử dụng kim tiêm có đầu nhỏ hơn.

WHO khuyến cáo việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi cần được xem xét dựa trên lợi ích cho cộng đồng, đặc điểm dịch tễ học và chỉ nên tiêm cho nhóm đối tượng này khi mức độ bao phủ liều cơ bản tại các nhóm đối tượng ưu tiên khác đạt mức độ cao.

Đầu tháng 2 vừa qua, Việt Nam đã quyết định mua 21,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi.

(Theo Zing)

Các tin khác
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thăm khám cho thai phụ đang điều trị tại bệnh viện.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người có xu hướng hạn chế đi khám bệnh tại các cơ sở y tế vì sợ lây nhiễm bệnh, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nếu không khám thai định kỳ thì khó phát hiện những dấu hiệu bất thường, dễ gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. (Ảnh: TTXVN)

Đại diện Bộ Y tế cho hay thủ tục mua vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi cơ bản hoàn tất. Đơn vị này chính thức phê duyệt tiêm vaccine Pfizer liều 0,2 ml cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Tính đến hết ngày 27/2, có 466.461 F0 ở Hà Nội đang điều trị, theo dõi; trong đó có hơn 98% F0 điều trị tại nhà.

Theo tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, tính từ 18h ngày 27/2 đến 18h ngày 28/2, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 12.850 ca COVID-19 (tăng 1.333 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 4.265 ca cộng đồng và 8.585 ca đã cách ly. Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định phân bổ khẩn 401.000 viên thuốc Molnupiravir 200mg điều trị COVID-19.

Ảnh minh họa.

Virus SARS-CoV-2 được cho là một loại virus đặc biệt nguy hiểm, một phần do tốc độ xuất hiện các biến thể mới nhanh một cách bất thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục