Pfizer-BionTech xin cấp phép mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người từ 65 tuổi tại Mỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/3/2022 | 7:38:06 AM

Pfizer-BionTech dự kiến ​​sẽ đệ đơn xin cấp phép mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 thứ hai cho những người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ trong tuần này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt, mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ hai này sẽ được triển khai cho những người thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 cao nhất.

FDA đã cho phép tiêm mũi nhắc lại cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên trên cơ sở sử dụng khẩn cấp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng bảo vệ của mũi vaccine tăng cường đầu tiên bắt đầu giảm dần sau vài tháng, đặc biệt là đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết, công ty sắp trình dữ liệu lên FDA về liều vaccine thứ tư sau khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khả năng bảo vệ khỏi liều tiêm nhắc lại đầu tiên bắt đầu suy yếu sau 3 hoặc 4 tháng.

Pfizer-BioNTech xin cấp phép mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người từ 65 tuổi tại Mỹ - Ảnh 1.
Mũi tiêm tăng cường thứ hai sẽ được triển khai cho những người thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 cao nhất. (Ảnh: Getty Images)

Thông tin về việc xin cấp phép mũi tiêm tăng cường thứ hai này lần đầu tiên được tờ The Washington Post đưa ra, trong đó nói rằng Pfizer có thể xin phép sớm nhất là vào ngày 15/3.

FDA và Pfizer đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo, tất cả người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm nhắc lại 5 tháng sau mũi vaccine thứ hai với vaccine Pfizer hay Moderna hoặc 2 tháng sau khi tiêm vaccine một liều của Johnson & Johnson .

Theo dữ liệu từ CDC, hơn 66% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đủ điều kiện để được tiêm nhắc lại.

Tiến sĩ Anna Durbin, nhà nghiên cứu vaccine tại Đại học Johns Hopkins, cho biết, các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn liệu có cần tiêm thêm một liều bổ sung hay không, nhưng sẽ là hợp lý nếu người cao tuổi được tiêm phòng trước.

Bà nói: "Chúng tôi biết rằng hệ thống miễn dịch của người cao tuổi không hoạt động tốt và họ có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn".
(Theo VTV)

Các tin khác
Người bệnh đi khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh minh họa)

Rối loạn tâm thần là phổ biến trong các vấn đề hậu Covid-19. Bệnh nhân triệu chứng nhẹ, không cần phải nhập viện do tỷ lệ gây rối loạn tâm thần thấp hơn so với nhóm phải điều trị tại ICU.

Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra tại Công ty TNHH quốc tế Vina KNF.

Thực hiện Công văn 699 của UBND tỉnh Yên Bái, các địa phương đang nỗ lực các biện pháp kiểm soát, phấn đấu hạ cấp độ dịch của địa phương trong thời gian sớm.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến ngày 15/3

Bản tin phòng chống dịch ngày 15/3 của Bộ Y tế cho biết có 175.480 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố; tăng hơn 14.000 F0 so với hôm qua; Trong ngày có 68 bệnh nhân tử vong, giảm 24 ca.

Học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp trong ngày đầu tiên trở lại trường 15/3. Ảnh: Minh Huyền

Ngày 15/3, Yên Bái ghi nhận 2.827 ca mắc mới, trong đó có 957 ca cộng đồng.Trong ngày có 3.672 bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh. Lũy kế 37.210/57.599 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục