Hàn Quốc bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/4/2022 | 10:13:01 AM

Thủ tướng Kim Boo Kyum cho biết Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5, theo Yonhap.

Hàn Quốc không còn bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5.
Hàn Quốc không còn bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5.

Ngoại trừ các sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật có quy mô từ 50 người trở lên, người dân Hàn Quốc sẽ không còn phải bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Quy định mới về việc đeo khẩu trang được đưa ra sau khi chính phủ nước này loại bỏ hầu hết quy tắc xa cách xã hội (bao gồm giới hạn tụ tập và lệnh giới nghiêm đối với cở sở ăn uống, giải trí) vào tuần trước.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở xứ kim chi có xu hướng giảm.

"Mặc dù còn những lo ngại, chúng tôi quyết định loại bỏ sự khó chịu, bất tiện của mọi người khi không được phép tháo khẩu trang kể cả lúc đi dạo một mình hoặc dã ngoại cùng gia đình", Thủ tướng Kim Boo Kyum nói trong cuộc họp về Covid-19 ở Seoul.

Ông Kim dẫn chứng một số quốc gia đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngay sau khi trải qua làn sóng Omicron và không có sự gia tăng nghiêm trọng về số ca nhiễm sau đó, chẳng hạn như Pháp, New Zealand và Singapore.

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong một ngày là 621.328 trường hợp vào ngày 17/3. Con số này đang dần giảm xuống, khoảng 50.568 ca được ghi nhận hôm 22/4. Số người có triệu chứng nặng hoặc tử vong cũng có xu hướng giảm.

"Các biện pháp phòng chống dịch từng là một phần trong cuộc sống của chúng ta đang dần biến mất", ông Kim nhận định.

Hàn Quốc áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang từ tháng 10/2020 và những người không tuân thủ từng bị phạt 100.000 won (80 USD).

(Theo Zing)

Các tin khác
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TP.HCM

Đó là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.

Tạm dừng hoạt động khai báo y tế nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái kể từ 0h ngày 30/4/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký Công văn số 1279/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa kể từ 0h ngày 30/4.

Trong ngày đã thực hiện tiêm mũi 1 cho 649 trẻ, lũy tích 18.761 trẻ đã được tiêm chủng. (Trong ảnh: Điểm tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tại Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái)

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 18h ngày 28/4 đến 18h ngày 29/4, toàn tỉnh ghi nhận 280 ca mắc mới (giảm 25 ca so với ngày hôm qua) trong đó: thành phố Yên Bái 59, thị xã Nghĩa Lộ 18, Yên Bình 40, Trấn Yên 38, Văn Yên 40, Văn Chẩn 41, Lục Yên 34, Mù Cang Chải 06, Trạm Tấu 04.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia.

Cơ quan y tế bang New South Wales (NSW) của Australia ngày 29/4 xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể dòng phụ BA.4 của Omicron tại bang này, là một người vừa từ Nam Phi trở về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục