New York từ bỏ các quy định phòng tránh Covid-19 ở trường học

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/8/2022 | 7:46:47 AM

Thống đốc bang New York, Mỹ ngày 22/8 cho biết học sinh và giáo viên trên toàn bang sẽ không phải tự cách ly nếu bị phơi nhiễm với Covid-19.

Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Mỹ.
Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Mỹ.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul cho biết bang này sẽ gỡ bỏ các quy định phòng tránh Covid-19 trong trường học bao gồm cách ly, giãn cách, hoặc xét nghiệm ngẫu nhiên đối với học sinh và nhân viên trường học. Mỗi trường sẽ vẫn có lựa chọn có xét nghiệm hay không nếu các học sinh tham gia vào các hoạt động rủi ro cao như thi đấu thể thao hoặc hát đồng ca. Học sinh hoặc nhân viên trong trường có xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ vẫn phải tự cách ly trong 5 ngày và đeo khẩu trang trong ít nhất 5 ngày sau khi quay lại trường học.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ mới đây đã bỏ khuyến cáo giãn cách ít nhất 2m giữa người với người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Đây là sự thay đổi mạnh mẽ nhất so với các hướng dẫn trong thời kỳ đầu đại dịch. Hướng dẫn mới cũng dỡ bỏ một số khuyến cáo về hạn chế khác, ví dụ như những người tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 nhưng không có các dấu hiệu nhiễm thì không cần cách ly hoặc trẻ em không cần xét nghiệm thường xuyên, không cần kết quả âm tính để tiếp tục đi học tại trường…

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, gần như toàn bộ hoặc phần lớn dân số Mỹ đã có ít nhất một số khả năng miễn dịch thông qua tiêm chủng hoặc đã bị mắc Covid-19. Mức độ miễn dịch cao cộng với năng lực y tế bảo vệ người dân nói chung và những người có nguy cơ cao cho phép Mỹ có thể tập trung cứu chữa những bệnh nhân có biến chứng nghiêm trọng có liên quan đến Covid-19.

Tuy nhiên, hướng dẫn mới cũng giữ nguyên một số khuyến cáo như xét nghiệm Covid-19 đối với những người có triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm Covid. Những người có kết quả dương tính nên ở nhà ít nhất 5 ngày và đeo khẩu trang trong vòng 10 ngày tránh nguy cơ lây nhiễm. CDC cũng khuyến cáo giảm bớt truy vết tiếp xúc Covid-19 hoặc không cần xét nghiệm thường xuyên, chỉ tập trung vào những địa điểm có nguy cơ cao như nhà dưỡng lão hoặc bệnh viện.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sydney (Australia).

Các nhà nghiên cứu Australia cho biết dù phải mất thêm nhiều thời gian để phát triển thành công vaccine có hiệu quả với mọi biến thể của virus SARS-CoV-2, nhưng các dấu hiệu ban đầu "rất hứa hẹn."

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).

Xu hướng gia tăng ca mắc COVID-19 đã tăng lên trong những ngày đầu tháng 8/2022, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, các trường hợp nặng và tử vong chưa tiêm vaccine chiếm 23-25% ở các tuyến.

Nhân viên y tế quận Đống Đa (Hà Nội) tiêm vaccine cho học sinh trường THCS Bế Văn Đàn.

Nhiều tỉnh, thành phố tiêm rất chậm cả 2 mũi, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước rất nhiều, như Quảng Nam tỷ lệ tiêm mũi 2 mới 17%, chỉ bằng gần 1/3 mức chung mũi 2 của cả nước.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/7/2022.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục giảm, song số ca tử vong do bệnh này ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục