Nhật Bản áp dụng chính sách mới đối phó với COVID-19

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/11/2022 | 8:55:37 AM

Từ ngày 18/11, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện chính sách mới để đối phó linh hoạt hơn đối với dịch bệnh COVID-19.

Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19.
Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19.

Đồng thời Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm phòng mũi tăng cường nhằm đảm bảo hoạt động cho hệ thống y tế cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản liên tiếp tăng trong những ngày gần đây, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến biến chủng mới Omicron.

Trước nguy cơ dịch COVID- 19 lây lan nhanh có thể gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế tại các địa phương, từ ngày 18/11, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chính sách mới để đối phó với dịch bệnh. Theo đó, cơ quan y tế của nước này sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hay phát tờ rơi, khuyến khích người dân nhanh chóng đi tiêm chủng các mũi tăng cường phòng những biến thể mới.

Bên cạnh đó, Nhật Bản đảm bảo hệ thống chăm sóc cho bệnh nhân ngoại trú, bao gồm cả chăm sóc y tế trực tuyến, đảm bảo điều kiện cho những người có triệu chứng có thể tự xét nghiệm và theo dõi sức khỏe.

Chính phủ Nhật Bản hiện đã cho phép chính quyền các địa phương tự ban bố những biện pháp tăng cường phòng dịch dựa trên áp lực đối với hệ thống y tế. Cụ thể, trong thang cảnh báo 4 cấp độ, nếu cảnh báo dịch bệnh ở cấp độ 3 (cấp độ áp lực đối hệ thống y tế ngày càng gia tăng), các địa phương có thể yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, không tham gia các sự kiện đông người. Trong trường hợp áp đặt cảnh báo dịch bệnh cấp độ 4 (cấp độ hệ thống y tế bị rối loạn), có thể đưa ra các yêu cầu hạn chế khắt khe hơn.

Theo cơ quan y tế nước này, có thể Nhật Bản sẽ tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19. Quyền quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch hiện đã được trao cho các địa phương, do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là phải xác định năng lực tiếp nhận điều trị của hệ thống y tế tại các địa phương này. Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ và hướng dẫn nếu cần thiết.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các thầy thuốc phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân.

Người phụ nữ 41 tuổi đau đầu, buồn nôn 3 tháng nay, đau ngày càng nhiều mà không tìm ra nguyên nhân. Trí nhớ chị ngày càng suy giảm, không tìm được cảm giác thăng bằng khi đi bộ, thuốc uống mãi không khỏi.

Cao huyết áp là tình trạng thường xuất hiện ở người trưởng thành, nhưng nhiều năm trở lại đây, số ca trẻ em bị cao huyết áp ngày càng nhiều hơn.

Những hạt bụi ô nhiễm mà trẻ em hít phải có thể xâm nhập vào máu, gây tổn thương niêm mạc, làm mạch máu cứng hơn. Tim sẽ cần bơm máu nhanh hơn, làm tăng nguy cơ cao huyết áp khi đến tuổi trưởng thành.

Uống nhiều nước rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên bạn nên xem xét việc uống nước trước khi đi ngủ vì hành động này không chỉ có lợi mà còn có những mặt hạn chế.

Siro ho thu giữ tại Banjul, Gambia ngày 6/10/2022.

Ngày 17/11, Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) thông báo 2 công ty dược phẩm nước này nghi có liên quan đến phân phối thuốc siro khiến nhiều trẻ em bị tổn thương thận cấp tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục