Hàn Quốc mở rộng đối tượng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cải tiến

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/12/2022 | 2:54:22 PM

Bắt đầu từ ngày 12/12, người từ 12 tuổi trở lên ở Hàn Quốc có thể đặt lịch và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cải tiến ngay trong ngày, thay vì giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đây.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/11/2022.
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/11/2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bắt đầu từ ngày 12/12, người từ 12 tuổi trở lên ở Hàn Quốc có thể đặt lịch và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cải tiến ngay trong ngày, thay vì giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đây. Riêng những người đã đặt lịch từ trước sẽ bắt đầu được tiêm từ ngày 19/12 tới.

Cụ thể, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cùng ngày cho biết vaccine cải tiến được Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên là vaccine của hãng Pfizer có tác dụng đối với các biến thể BA.1, BA.4 và BA.5 của virus SARS-CoV-2.

Với các trường hợp ngoại lệ có thể tiêm bằng vaccine tái tổ hợp gene của hãng Novavax.

Đối tượng tiêm là những người đã hoàn tất tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản.

Khoảng cách giữa các mũi tiêm là trong vòng 3 tháng, tương tự quy định tiêm chủng vào mùa Đông hiện đang được Hàn Quốc triển khai.

Ủy ban trên giải thích thêm vaccine cải tiến có tính an toàn giống như vaccine trước đây.

Ngoài việc mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cải tiến, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ kéo dài thêm 2 tuần thời gian tập trung tiêm vaccine mũi bổ sung trong mùa Đông cho tới ngày 31/12 tới nhằm nâng tỷ lệ tiêm mũi vaccine cải tiến, cũng như để đảm bảo nhiều người trên 60 tuổi, những người sống cũng như làm việc tại các cơ sở dễ bị lây nhiễm bệnh được tiêm chủng đầy đủ.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 9/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo cho biết sẽ lập tiêu chuẩn và chỉ số giúp đánh giá khách quan tình hình đại dịch COVID-19 để chuyển sang hình thức khuyến nghị hoặc cho phép người dân tự giác đeo khẩu trang trong không gian kín khi thỏa mãn các điều kiện này.

Chính phủ nước này sẽ tổ chức thảo luận công khai để đưa ra quyết định về các tiêu chuẩn cụ thể trong cuộc họp của ủy ban trên ngay trong tháng 12 này trên cơ sở cân nhắc tỷ lệ mắc và tử vong mới.

Tuy nhiên, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín vẫn sẽ được duy trì tại các cơ sở có nguy cơ cao, chẳng hạn như bệnh viện chăm sóc người cao tuổi và viện dưỡng lão.

Thủ tướng Han Duk-soo nhấn mạnh điều kiện quan trọng để sớm dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang chính là tiêm vaccine cải tiến ngừa COVID-19.

Mặc dù tỷ lệ tiêm mũi vaccine cải tiến hiện đang tăng dần, đặc biệt là ở nhóm đối tượng trên 60 tuổi đạt 24,1%, ở các cơ sở dễ lây nhiễm là 36,8%, song vẫn chưa đạt được mục tiêu mà chính phủ Hàn Quốc đề ra, lần lượt là 50% và 60%.

Theo nghiên cứu của Mỹ và Anh, hiệu quả phòng ngừa COVID-19 ở nhóm người tiêm chủng vaccine cải tiến cao hơn tối đa 50% so với nhóm người tiêm các loại vaccine cũ. Do đó, những người trên 60 tuổi là đối tượng phải tham gia tiêm chủng mũi vaccine bổ sung này.

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay đã ghi nhận 25.667 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 63 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 27.754.149 ca.

Đây là số ca mắc cao nhất vào ngày thứ Hai trong hơn 3 tháng qua kể từ khi con số này đạt 36.917 ca vào ngày 12/9.

Ngoài ra, cơ quan trên cũng thông báo đã có thêm 30 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở Hàn Quốc lên 31.099 ca, trong khi số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch là 478 ca, tăng 38 ca so với ngày hôm trước.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Trẻ em Nam Sudan được tiêm vaccine ngừa sởi trong một chiến dịch tiêm chủng tại Juba, ngày 4/2/2020.

Ngày 11/12, Bộ Y tế Nam Sudan đã tuyên bố bùng phát dịch sởi sau khi các thống kê dịch tễ học cho thấy số ca mắc bệnh được xác nhận ở nước này tăng đều đặn trong 38 tuần qua.

Ga tàu hỏa ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11-12. Vũ Hán từng là tâm dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Việc Trung Quốc dừng hoạt động ứng dụng truy vết COVID-19 được coi là thay đổi mang tính cột mốc quan trọng trong cách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Bộ Y tế đã gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc cho hàng ngàn sản phẩm thuốc để bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực từ sau năm 2022.

Nhiệt độ thấp kèm với độ ẩm cao khiến người già rất dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến viêm đường hô hấp.

Thời tiết miền Bắc trở lạnh đột ngột là điều kiện để các bệnh về đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là với những người có sức đề kháng kém như trẻ nhỏ, người già, người bệnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục