Covid-19 và cúm B vẫn tăng mạnh ở Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/2/2024 | 3:29:18 PM

Nhiều dịch bệnh hô hấp tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc trong những tháng đầu năm 2024.

Dự báo số ca mắc Covid-19 và cúm ở Trung Quốc chưa có chiều hướng hạ nhiệt.
Dự báo số ca mắc Covid-19 và cúm ở Trung Quốc chưa có chiều hướng hạ nhiệt.

Theo cập nhật mới nhất ngày 19/2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, số liệu giám sát tuần thứ 6 (5/2-11/2) cho thấy tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm virus cúm ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc Trung Quốc nhìn chung đang có xu hướng giảm nhờ thời tiết dần ấm áp hơn.

Tuy nhiên, gần đây, số ca nhiễm virus Covid-19 mới được ghi nhận ở mức cao và dự kiến sẽ tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thống kê của CDC Trung Quốc cho thấy vào tháng 1, các cơ sở y tế trên khắp Trung Quốc tiếp nhận gần 400.000 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng sốt, cảm cúm. 134 trường hợp được xác định mắc Covid-19, trong đó có 3 bệnh nhân tử vong vì biến chứng của nhiễm SARS-CoV-2 kèm bệnh nền.

Tờ Nhân Dân nhật báo cho biết tỷ lệ cúm B tại Trung Quốc đã tăng mạnh trong 8 tuần liên tiếp.

Trong các chủng cúm đang hoành hành ở xứ tỷ dân như cúm A, adenovirus, vi khuẩn mycoplasma gây viêm phổi, cúm B dẫn đầu số lượng ca mắc mới, chiếm 81,2% tổng số ca nhiễm bệnh về đường hô hấp.

Cụ thể, ở miền Bắc Trung Quốc, tỷ người mắc cúm B tăng 11 tuần liên tiếp, từ 10,1% trong tuần thứ 47 năm 2023 lên 85,5% trong tuần thứ 6 năm 2024.

Còn tại miền Nam, tỷ lệ người mắc cúm B tăng 8 tuần liên tiếp, từ 20,2% trong tuần thứ 50 năm 2023 đến 78% vào tuần thứ 6 của năm 2024.

Tiêu Hán, Giám đốc khoa Hô hấp tại Bệnh viện Tuyên Vũ thuộc Đại học Y Bắc Kinh, khuyến cáo người dân cần tăng cường nâng cao sức đề kháng, uống nhiều nước, chú ý vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, duy trì đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe ở nơi công cộng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nếu xuất hiện triệu chứng sốt và gặp vấn đề liên quan đến đường hô hấp bất thường, người dân không nên chủ quan, cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời.

Cúm B có tình trạng lây nhiễm tương tự cúm A. Bệnh cúm B tiến triển thường lành tính. Tuy nhiên, người có bệnh lý mạn tính về tim mạch, hô hấp, suy giảm miễn dịch, người cao tuổi và trẻ em có thể bị biến chứng nặng và nguy hiểm hơn. Cúm B cũng có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong.

Do đó, bác sĩ Tiêu Hán đưa ra lời khuyên rằng những người mắc cúm A, cúm B và các bệnh lý về đường hô hấp cần nghỉ ngơi nhiều, có chế độ ăn giàu dinh dưỡng để phục hồi cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch.

Họ cần tránh đến nơi đông người, luôn đeo khẩu trang khi nói chuyện và cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường sống trong lúc bị bệnh.

(Theo znews.vn)

Các tin khác
Mẹ và em bé đã xuất viện.

Ngày 19/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, em bé với dị tật không có lỗ van động mạch phổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ tiến hành can thiệp thông tim trong bào thai đã xuất viện về nhà trong tình trạng ổn định. Đây là trường hợp can thiệp tim mạch bào thai đầu tiên của Việt Nam.

Cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh sử dụng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác định hàm lượng thuốc.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 486 cơ sở kinh doanh dược phẩm.

Các nhà khoa học lý giải câu chuyện về một số nhân vật nổi tiếng đột nhiên đổi màu tóc bạc trắng khi gặp biến cố.

Bộ Y tế vừa phát đi thông tin Công ty Premier Foods thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa. Các sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục