Châu Phi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2024 | 10:26:14 AM

Cơ quan y tế của Liên minh châu Phi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng về một đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ (mpox) trên lục địa này, đặc biệt là ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Mpox lây truyền qua tiếp xúc cơ thể gần gũi và triệu chứng dễ nhận thấy nhất của bệnh là những vết thương chứa đầy mủ trên da.
Mpox lây truyền qua tiếp xúc cơ thể gần gũi và triệu chứng dễ nhận thấy nhất của bệnh là những vết thương chứa đầy mủ trên da.

WHO đã triệu tập ủy ban khẩn cấp để thảo luận về đợt bùng phát này và dự kiến sẽ quyết định liệu đây có phải là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu vào thứ Tư.

Tính đến nay, châu Phi đã ghi nhận hơn 15.000 ca mắc mpox và 461 ca tử vong trong năm nay, với các ca bệnh xuất hiện tại 18 quốc gia. Đợt bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo bắt đầu với biến thể Clade I, sau đó biến thể mới Clade Ib lan rộng qua tiếp xúc gần, đặc biệt là ở trẻ em.

Jean Kaseya, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết châu Phi cần hơn 10 triệu liều vắc xin nhưng hiện chỉ có khoảng 200.000 liều. Ông cam kết sẽ nhanh chóng tăng nguồn cung vắc xin.

Mỹ đang theo dõi sát sao sự lây lan của virus này. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết Mỹ đã cung cấp hơn 17 triệu USD trong năm nay để hỗ trợ chuẩn bị đối phó với virus ở Trung và Đông Phi.

Công ty công nghệ sinh học Đan Mạch Bavarian Nordic cũng cam kết tặng 40.000 liều vắc xin mpox cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi.

(Theo CLO)

Các tin khác
Ekip bác sĩ tiến hành phẫu thuật thay khớp vai bán phần cho bệnh nhân L. V. T. bị hoại tử chỏm xương cánh tay phải độ IV.

Bệnh nhân L. V. T (44 tuổi), quê ở huyện Thới Lai – TP. Cần Thơ vừa được phẫu thuật thay khớp vai bán phần vì gãy xương bệnh lý do hoại tử chỏm xương cánh tay phải. Đây là lần đầu các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công kỹ thuật này.

Túi huyết tương màu đen (bên trái, màu đậm) là túi huyết tương của người bệnh bỏ đi, túi huyết tương bên phải, màu vàng nhạt là túi huyết tương của người hiến.

Trước tình trạng suy gan tối cấp, nguy kịch tính mạng của người bệnh, các bác sĩ đã thực hiện thay huyết tương thể tích cao từ nguồn 120 người hiến tặng trong ngân hàng huyết học để cứu người.

Thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường, chủ động giám sát dịch tại tất cả các tuyến.

Trong tháng 7/2024, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 75 bệnh nhân mắc sốt mò, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm 2023; 2 trường hợp sốt xuất huyết (1 xâm nhập, 1 không xác định yếu tố dịch tễ); không có trường hợp nặng và tử vong.

Những người cao tuổi thường dễ mắc bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người'.

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (thường gọi là vi khuẩn ăn thịt người) với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Bệnh nhân khi đến bệnh viện đã tổn thương rất nhiều bộ phận trên cơ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục