Sản phẩm vệ sinh từ rêu than bùn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/7/2014 | 2:01:56 PM

Các nhà khoa học thuộc Đại học Y ở thành phố Tomsk, vùng Siberia của Nga, đã phát triển công nghệ cho phép sản xuất một số loại sản phẩm vệ sinh từ rêu than bùn Sphagnum.

Đây là loại vật liệu thân thiện với môi trường dưới dạng sợi đàn hồi rất mỏng, có thể được sử dụng để sản xuất khăn ăn, tã lót, sản phẩm vệ sinh phụ nữ và nhiều loại sản phẩm khác.

Trưởng nhóm nghiên cứu Yakov Chirikov cho biết nhu cầu về các sản phẩm từ vật liệu tự nhiên đang tăng lên mỗi ngày. Nếu nhìn qua kính hiển vi sẽ thấy rõ rêu than bùn có cấu trúc như bọt biển với nhiều lỗ nhỏ nên có khả năng chữa lành vết thương một cách nhanh chóng và hấp thụ nước. Ở trạng thái khô, rêu có thể hấp thụ lượng nước nhiều hơn khoảng 20 lần trọng lượng của chính nó, tức là gấp 4 lần so với bông thấm nước.

Rêu Sphagnum là chất dẫn nhiệt kém nên đã được sử dụng từ lâu trong ngành xây dựng như là một vật liệu cách điện. Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu để nâng cao khả năng hấp thụ của vật liệu và thiết kế các kiểu dáng sản phẩm mới. Tuy vậy, cần có thời gian để chứng nhận các loại sản phẩm mới này.

Các nhà khoa học Nga trước đó cũng đã giới thiệu nhiều loại sản phẩm từ thực vật mọc ở vùng lạnh giá, trong đó có chocolate từ rêu than bùn và các đồ ăn nhanh từ rêu.

(Theo Chinhphu)

Các tin khác
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Một loại bao cao su được bọc gel có thể tiêu diệt các loại virus gây Các bệnh lây lan qua đường tình dục (STIs) sắp được bán tại Australia.

Theo thông tin từ đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gate Way), công tác hàn nối cáp đang được tiến hành khẩn trương. Mối hàn chính đầu tiên sẽ được tiến hành vào 3h00 sáng ngày 26/7. Cáp sẽ được hàn nối xong vào 11h ngày 28/7. Dự kiến đến 11h ngày 30/7, tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa chữa hoàn tất, 100% kênh truyền được khôi phục.

Hai bé gái chơi đùa với nước tránh nóng ở Milan, Italy.

Tháng 6/2014 đã trở thành tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử khí tượng thế giới kể từ khi các chuyên gia bắt đầu thu thập và ghi chép dữ liệu về nhiệt độ trung bình của Trái Đất năm 1880.

Các nhà khoa học Singapore vừa phát hiện gene gây u vú thông thường ở phụ nữ, qua đó có thể giúp các bác sĩ phân biệt được u lành với u gây ung thư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục