Hôm nay 19-4, tiểu hành tinh lớn bay gần trái đất

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2017 | 12:44:53 PM

2014 J025 - tiểu hành tinh được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phân loại "có khả năng gây nguy hiểm", sẽ bay cách trái đất chỉ khoảng 1.766.400 km, tức 4,6 lần khoảng cách trái đất tới mặt trăng (384.400 km).

Tiểu hành tinh 2014 J025 sẽ bay cách trái đất khoảng 1.766.400 km vào lúc 12 giờ 30 (giờ GMT, tức19 giờ 30 giờ Việt nam) ngày 19-4-2017.
Tiểu hành tinh 2014 J025 sẽ bay cách trái đất khoảng 1.766.400 km vào lúc 12 giờ 30 (giờ GMT, tức19 giờ 30 giờ Việt nam) ngày 19-4-2017.

Theo Davide Farnocchia, nhà toán học thuộc chương trình Vật thể gần trái đất (NEO) của NASA, các tiểu hành tinh nhỏ hơn thường xuyên bay gần trái đất, nhưng 2014 J025 là tiểu hành tinh lớn nhất đến gần trái đất nhất kể từ tháng 9-2004, khi tiểu hành tinh 4179 Toutatis kích thước 5 km bay cách trái đất chưa tới 1,6 triệu km.

NASA đã phân loại "có khả năng gây nguy hiểm" với 2014 J025 - tiểu hành tinh có kích thước ước tính từ 600-1.400m, được phát hiện vào tháng 5-2014.

Không thể nhìn thấy 2014 J025 bằng mắt thường, nhưng các nhà thiên văn nghiệp dư có thể quan sát hành trình bay ngang trái đất của tiểu hành tinh này bằng kính viễn vọng gia đình trong một hoặc 2 đêm, bắt đầu từ đêm 19-4.

Đây là lần đến gần trái đất nhất của 2014 J025, lần tiếp theo sẽ diễn ra trong gần 500 năm nữa, vào khoảng năm 2500.

Farnocchia cho biết, vào tháng 8- 2027, một tiểu hành tinh khác sẽ bay gần trái đất, 1999 AN10 kích thước khoảng 800 m sẽ bay cách trái đất chỉ 380.000 km, gần bằng khoảng cách trái đất tới mặt trăng.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục