Khởi công dự án Kính thiên văn lớn nhất thế giới tại Chile

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2017 | 9:05:48 AM

Ngày 26/5, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã đặt tượng trưng viên đá đầu tiên, khởi công công trình Kính thiên văn châu Âu cực lớn (E-ELT) tại đỉnh Armazones, phía Bắc nước này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu sau lễ khởi công, Tổng thống Bachelet khẳng định: “Công trình này không chỉ là một kính viễn vọng, mà là một minh chứng thực tế về tiềm năng của khoa học và tri thức.”

Đặt tại độ cao 3.046 mét so với mực nước biển, công trình thuộc Đài quan sát tại phương Nam của châu Âu (ESO - cơ quan nghiên cứu không gian của Liên minh châu Âu tại Chile) dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Tập đoàn Ace của Italy sẽ đảm trách thi công cấu trúc chính và chóp đỉnh (nơi đặt các thấu kính chính) của công trình có vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD này.

Với một gương sơ cấp khổng lổ có đường kính lên tới 39 mét, E-ELT sẽ là kính viễn vọng quang học và cận hồng ngoại lớn nhất thế giới.

E-ELT có khả năng bắt tia sáng lớn gấp 15 lần so với các kính viễn vọng quang học lớn nhất thế giới hiện tại, và được kỳ vọng sẽ giúp giải đáp các thách thức khoa học như khám phá các ngoại hành tinh tương tự Trái Đất, quan sát các ngôi sao ở thời kỳ sơ khai và phân tích bản chất của các vật chất và năng lượng tối.

Với trọng lượng khoảng 3.000 tấn, E-ELT sẽ dẫn đầu thế hệ kính viễn vọng siêu kích cỡ đặt tại phía Bắc Chile, nơi có điều kiện khí hậu độc nhất vô nhị trên thế giới thuận lợi cho quan sát thiên văn.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục