Thủy tinh tự liền

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/1/2018 | 2:41:53 PM

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thông báo vừa phát triển một loại thủy tinh có khả năng tự gắn liền sau khi bị nứt, vỡ.

Mảnh thủy tinh tự liền lại sau khi bị ép nhiều giờ.
Mảnh thủy tinh tự liền lại sau khi bị ép nhiều giờ.

Theo đó, thủy tinh làm từ một loại polymer trọng lượng thấp có tên gọi "polyether-thioureas", có thể làm liền các vết nứt khi được nhấn bằng tay mà không cần nung nóng.

Nghiên cứu trên được chuyên gia Takuzo Aida của Trường Đại học Tokyo công bố trên tạp chí Science mới đây. Theo các nhà nghiên cứu, đây là chất rắn đầu tiên có thể tự liền ở nhiệt độ phòng. Trước đó, người ta đã phát triển được loại cao su và nhựa tự vá lành.

Các đặc tính của thủy tinh polyether-thioureas được phát hiện một cách tình cờ bởi nhà nghiên cứu Yu Yanagisawa, người sử dụng vật liệu này như một loại keo dán. Anh Yanagisawa thấy rằng khi bề mặt của loại polymer này bị cắt, các cạnh của nó sẽ dính chặt vào nhau và tự liền lại sau khi bị ép bằng tay trong vòng 30 giây ở 21 độ C. Các thử nghiệm tiếp theo cho thấy sau khi liền lại, loại vật liệu này có lại được độ bền ban đầu sau vài giờ.

Trả lời phỏng vấn đài NHK, anh Yanagisawa nói ban đầu anh không tin được kết quả mà mình nhìn thấy và phải lặp lại thử nghiệm rất nhiều lần để xác nhận. "Tôi hy vọng loại thủy tinh tự liền này có thể trở thành một vật liệu mới thân thiện với môi trường và không nhất thiết phải vứt đi nếu bị vỡ" - anh cho biết.

Trong khi đó, ông Aida hứa hẹn polyether-thioureas có khả năng được ứng dụng làm màn hình điện thoại và các thiết bị dễ vỡ khác.
 
(Theo NLĐ)

Các tin khác
Facebook thêm khó khăn khi Trung Quốc chặn WhatsApp WhatsApp chỉ hỗ trợ điện thoại BlackBerry và Nokia đến hết 2016.

Dịch vụ tin nhắn có lượng người dùng đông đảo nhất thế giới WhatsApp vừa cho biết sẽ dừng hỗ trợ hai hệ điều hành di động "vang bóng một thời" kể từ ngày đầu năm 2018.

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Mỹ vừa công bố nghiên cứu về liệu pháp gene sử dụng các tế bào gốc tạo máu của chính người bệnh để kéo dài sự bảo vệ trước ảnh hưởng của HIV, loại virus gây bệnh AIDS.

Ngày 29-12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) có văn bản đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Mậu Tuất 2018, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

9 tài năng trẻ đoạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng nhận giải.

Ngày 27-12, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng và phần thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục