Hãng thương mại điện tử Alibaba công bố người kế nhiệm Jack Ma

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/9/2018 | 8:48:52 AM

YênBái - Sáng 10/9, hãng thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba thông báo giám đốc điều hành Daniel Zhang sẽ là người kế nhiệm tỷ phú Jack Ma làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bắt đầu từ ngày 10/9/2019.

Tỷ phú Jack Ma.
Tỷ phú Jack Ma.

Ông Jack Ma sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch điều hành tại Alibaba trong vòng 12 tháng tới để thực hiện quy trình chuyển tiếp suôn sẻ chức chủ tịch cho ông Zhang.

Trong một lá thư gửi tới khách hàng và cổ đông của Alibaba, ông Jack Ma cho biết quá trình chuyển tiếp lãnh đạo "chứng minh rằng Alibaba đã bước lên cấp quản trị doanh nghiệp tiếp theo từ một công ty dựa vào các cá nhân."

Jack Ma, một cựu giáo viên tiếng Anh, đồng sáng lập Alibaba vào năm 1999 và được coi là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, với giá trị ròng 36,6 tỷ USD (theo Forbes).

Alibaba, có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc, bắt đầu kinh doanh với tư cách là một thị trường thương mại điện tử và sau đó mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm điện toán đám mây và thanh toán kỹ thuật số thông qua dịch vụ Ant Financial.

Ông Jack Ma đã từ chức giám đốc điều hành vào năm 2013 để dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện thông qua quỹ từ thiện mang tên ông.

Tuần trước, tờ The New York Times đưa tin vị tỷ phú này sẽ nghỉ hưu, qua đó khiến ông trở thành người đầu tiên trong thế hệ doanh nhân Internet nổi tiếng Trung Quốc rời công ty.

Hôm thứ Bảy 8/9, tờ Bưu điện miền Nam Trung Quốc (SCMP), thuộc sở hữu của Alibaba, trích lời một phát ngôn viên nói rằng thông tin trên tờ Times không chính xác.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục