Hàng loạt ứng dụng iOS chứa mã độc

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/10/2019 | 9:28:00 AM

18 ứng dụng trên kho App Store được phát hiện chứa Trojan và cùng thuộc về một nhà phát triển Ấn Độ.

Công ty bảo mật di động Wadera thông báo nhiều thiết bị của người dùng sau khi tải ứng dụng trên App Store về đã bị nhiễm Trojan. Những ứng dụng này, do AppAspect Technologies phát hành, có mục đích lừa đảo quảng cáo, tức tự động click vào các đường link hoặc trang web ở background mà người dùng không hề hay biết, từ đó tạo ra truy cập ảo, tăng doanh thu quảng cáo tính trên lượt click cho tác giả ứng dụng.

Các ứng dụng trên không nguy hiểm như mã độc ăn cắp thông tin của người dùng, nhưng khiến điện thoại tốn pin và chạy chậm. Phát ngôn viên của Apple khẳng định với Business Insider rằng hãng đã xóa 18 ứng dụng có mã độc. 

AppAspect Technologies cũng phát hành ứng dụng trên Play Store. 10 ứng dụng mà Apple đã loại bỏ vẫn hoạt động trên kho của Google, nhưng không chứa mã độc. Wandera cho biết chúng từng bị phát hiện có adware và bị xóa, nhưng đã được đăng trở lại. "Hiện chưa rõ mã độc bị nhà phát triển đưa vào một cách cố ý hay vô tình", Wandera nói.

Thông tin về 18 ứng dụng adware trên iOS xuất hiện chỉ một ngày sau khi các chuyên gia bảo mật khuyến cáo về sự tồn tại của 42 ứng dụng adware do một sinh viên Việt Nam phát triển, gây ảnh hưởng đến 8 triệu người dùng Android.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Giải thưởng Công nghệ thông tin ASEAN (AICTA) 2019.

Việt Nam đã giành một giải Vàng hạng mục Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và một giải Bạc hạng mục Nội dung số.

Huawei Mate 30 Pro sắp có mặt tại thị trường Việt Nam

Sở hữu camera có cảm biến ảnh kích thước lớn 1/1,54 inch với ISO tối đa 51.200 để quay video với dải động mở rộng với chất lượng 4K/60 fps (khung hình mỗi giây) cũng như quay video chuyển động siêu chậm Ultra Slow-motion 7680 fps.

Tấm lợp fibro xi măng ở nhà ga Montreux Thuỵ Sỹ năm 2019.

Mỗi quốc gia đều có quy định kiểm soát nồng độ bụi sợi trong không khí, đảm bảo an toàn môi trường lao động, sức khỏe của người tiếp xúc với amiang. Việt Nam nghiêm ngặt hơn nhiều nước trên thế giới.

Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh (Vệ tinh MicroDragon được phóng vào vũ trụ ngày 18/1/2019)

Khi đi vào hoạt động, hình ảnh từ vệ tinh LOTUSat-1 sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời giúp giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đối khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và giám sát môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục