Hàn Quốc sẽ đầu tư 450 tỷ USD để trở thành cường quốc sản xuất chip

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/5/2021 | 2:23:22 PM

Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn quan trọng của mình, với việc chính phủ hôm 13/5 công bố kế hoạch đầu tư 510 nghìn tỷ won (451 tỷ USD).

Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tăng lợi ích về thuế để tăng khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất chip trong bối cảnh toàn cầu thiếu hụt nghiêm trọng các thành phần chính.

Các khoản chi của công ty đến năm 2030, bao gồm 171 nghìn tỷ won do Samsung Electronics công bố, được đưa ra khi đất nước đang đối mặt với những thách thức gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh.

"Chính phủ của chúng tôi sẽ đoàn kết với các công ty để tạo thành một cường quốc về công nghiệp chất bán dẫn", Tổng thống Moon Jae-in nói. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty một cách cụ thể".

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, họ sẽ nâng tỷ lệ khấu trừ thuế đối với các khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn của các công ty lớn lên 40% từ mức 30% hiện tại, mở đường cho Samsung và SK Hynix hưởng lợi từ gánh nặng tài chính giảm bớt. 

Các nhà sản xuất chip cũng sẽ được hưởng các khoản khấu trừ cao hơn cho các khoản đầu tư vào cơ sở vật chất vì chính phủ đang tăng gấp đôi tỷ lệ đó lên 6%, đại diện Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết thêm.

Thông báo được đưa ra một tháng sau khi Tổng thống Moon Jae-in tổ chức một cuộc họp với các giám đốc điều hành trong các ngành công nghiệp bán dẫn, ô tô và đóng tàu để thảo luận về cách củng cố vị thế toàn cầu của họ.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Moon Seung-wook cho biết: "Chúng tôi thiết lập chiến lược K-bán dẫn này với sự hợp tác của khu vực tư nhân để đối phó với tình hình thiếu hụt chip diễn ra trên toàn cầu". Ông Moon Seung-wook chia sẻ: "Chúng tôi có thể dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu nếu chúng tôi là nhà cung cấp chip ổn định và đáp ứng nhu cầu chip toàn cầu".

Cũng trong ngày 13/5, Samsung Electronics thông báo hãng sẽ đầu tư tổng công 171 nghìn tỷ won (151 tỷ USD) cho lĩnh vực chip logic và xưởng đúc đến năm 2030. Kế hoạch nhằm "đẩy nhanh nghiên cứu về công nghệ quy trình bán dẫn tiên tiến và xây dựng một cơ sở sản xuất mới".

Samsung cũng cho biết, họ đã bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất hiện đại mới tại nhà máy rộng khoảng 2,9 triệu m2 của mình ở thành phố Pyeongtaek, phía nam Seoul, dự kiến ​​hoàn thành vào nửa sau của năm sau. Tòa nhà mới sẽ có khoảng 200.000m2 diện tích sàn - tương đương với kích thước của 25 sân bóng đá.

Kim Ki-nam, Phó chủ tịch Samsung kiêm Giám đốc Bộ phận Giải pháp Thiết bị cho biết: "Toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn đang đối mặt với thời kỳ khó khăn và bây giờ là lúc để vạch ra kế hoạch cho chiến lược và đầu tư dài hạn". "Đối với mảng kinh doanh bộ nhớ, lĩnh vực Samsung đã duy trì vị trí dẫn đầu, công ty sẽ tiếp tục đầu tư để khẳng định vị thế của mình".

Samsung là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, chiếm 42% thị phần chip DRAM và 1/3 chip NAND. Samsung quyết định đầu tư bổ sung thêm 38 nghìn tỷ won để đạt được mục tiêu trở thành hãng sản xuất chip logic số một thế giới vào năm 2030.
(Theo VTV)

Các tin khác
Vệ tinh sao Hỏa chụp ảnh trầm tích núi lửa xung quanh khe nứt trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL/MSSS.

Các nhà thiên văn học tìm thấy trầm tích núi lửa chỉ khoảng 50.000 năm tuổi tại một khe nứt trên đồng bằng Elysium Planitia của sao Hỏa.

Sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại trên cây ngô tại địa bàn tỉnh Yên Bái từ tháng 4 năm 2019.

Thực hiện “Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, từ năm 2013 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh đã triển khai thực hiện cùng sự phối hợp của các địa phương, cơ quan chuyên môn liên quan.

Một ca nội soi chẩn đoán ung thư đường tiêu hoá. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Lần đầu tiên Việt Nam triển khai dụng cụ robot cầm tay thế hệ mới hỗ trợ mổ nội soi điều trị khối u tiêu hoá nhằm đạt độ chính xác cao hơn, hồi phục nhanh hơn.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh và ông Vũ Hữu Lê đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 và Cuộc thi STKT toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái và một số sở, ngành có liên quan phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X (2021 - 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục