Bằng chứng mới về "lục địa thứ 8" hình thành 1 tỉ năm trước

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/8/2021 | 2:12:18 PM

Zealandia được các nhà khoa học New Zealand phát hiện và khẳng định là lục địa thứ 8 đã bị chìm của Trái Đất, bấy lâu vẫn gây tranh cãi trong giới khoa học. Trở ngại lớn nhất chính là các mẫu vỏ và đá lâu đời nhất được khai quật ở Zealandia chỉ mới 500 triệu năm tuổi, trong khi tất cả các lục địa khác đều chứa lớp vỏ 1 tỉ năm tuổi trở lên.

"Lục địa thứ 8" của Trái Đất - Ảnh: NOAA

Phép đo dựa trên một dải đất thuộc "lục địa thứ 8" Zealandia cho thấy nó cổ xưa hơn gấp đôi so với suy nghĩ trước đây, hình thành cùng lúc với các lục địa đang hiện hữu.

Theo Science Alert, nhóm chuyên gia địa chất từ GNS Science của New Zealand đã tìm ra bằng chứng mới để chứng minh cấu trúc đáng kinh ngạc mà họ tìm thấy vài năm trước thật sự là một lục địa.

Nhưng tiến sĩ Nick Mortimer và các cộng sự từ GNS Science đã tìm ra được bằng chứng mới mang tính quyết định. Họ đã xem xét 169 khối đá granite được lấy lên từ dải đất bên dưới quần đảo Nam và Stewart của New Zealand. Đây là loại đá hình thành khi magma kết tinh sâu trong vỏ Trái Đất. Bằng cách chiết xuất các tinh thể cực nhỏ từ các tảng đá này, họ đã tính được tuổi của các tinh thể, cũng là tuổi của phần vỏ lục địa ở địa điểm đó.

Theo Insider, kết quả cho thấy lục địa thứ 8 này đã được hình thành từ 900 triệu đến 1,3 tỉ năm trước, và là một phần của siêu lục địa cổ đại tên Rodinia. Nói cách khác, tuổi đời của nó xưa gấp đôi suy nghĩ trước đây và có tuổi ngang ngửa với các lục địa khác trên thế giới, với nguồn gốc tương tự.

Hiện các nhà khoa học đang nỗ lực lập bản đồ lục địa thứ 8 và hoàn tất các thủ tục cần thiết để nó được công nhận rõ ràng là một lục địa, lục địa "mỏng nhất, chìm sâu nhất và nhỏ nhất", theo cách nói của tiến sĩ Mortimer.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Nhà thần kinh học Lisa Feldman Barrett hiện là Giáo sư tại Đại học Northeastern. Ảnh: Business Insider.

Ngoài 5 giác quan cơ bản, Tiến sĩ thần kinh học Lisa Feldman Barrett cho rằng con người còn có một giác quan khác, đó chính là sự thu thập thông tin của não bộ.

Hóa thạch bọ hung 49 triệu năm trông như mới.

Một loài bọ hung sống cách đây khoảng 49 triệu năm được bảo quản tốt đến mức trông như thể nó có thể xòe cánh có hoa văn nổi bật và bay đi nếu nó không bị bẹp dúm và là hóa thạch.

Tiểu hành tinh Bennu. (Nguồn: AP)

Các nhà khoa học vừa thông báo rằng khả năng tiểu hành tinh Bennu tấn công Trái đất trong thế kỷ tới vẫn còn khá thấp.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Chiều 13/8, tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ giám sát an toàn không gian mạng phục vụ đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục