Google bị gián đoạn hoạt động, người dùng ở nhiều nước bị ảnh hưởng

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2022 | 2:49:36 PM

Công cụ tìm kiếm của Google tạm thời bị gián đoạn vào sáng nay. Nhiều người gặp khó khăn đáng kể bởi đây là công cụ tìm kiếm trực tuyến thịnh hành nhất thế giới.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ tối 8-8 (giờ Mỹ), số lượng báo cáo về sự cố của Google đã vượt 40.000.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ tối 8-8 (giờ Mỹ), số lượng báo cáo về sự cố của Google đã vượt 40.000.

Theo Hãng tin Bloomberg, báo cáo của người dùng về các vấn đề với dịch vụ của Google bắt đầu tràn ngập Downdetector, một dịch vụ theo dõi sự cố mạng tại Mỹ, từ khoảng 21h ngày 8-8 theo giờ New York, Mỹ (tức 8h ngày 9-8 theo giờ Việt Nam). Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau, số báo cáo này đã vượt qua con số 40.000.

Sự cố khi tải trang chính và công cụ tìm kiếm của Google cũng được ghi nhận ở Đài Loan và Nhật Bản, mặc dù các dịch vụ cũng có lúc chạy bình thường.

Theo Bloomberg, nguyên nhân phổ biến nhất của những lỗi như trên là do cơ sở hạ tầng web phía máy chủ, chẳng hạn như những gì mà Amazon Web Services đã trải qua vào năm ngoái.

Bloomberg ghi nhận hầu hết dịch vụ của Google được khôi phục vào lúc trước 22h ngày 8-8 theo giờ New York.

Hôm 8-8, truyền thông Mỹ đưa tin trụ sở của Google tại bang Iowa xảy ra sự cố điện, khiến 3 người phải nhập viện. Không rõ sự cố này có liên quan tới các trục trặc mới nhất hay không.

Đại diện Alphabet, công ty mẹ của Google, chưa đưa ra bình luận vấn đề này.

Trước đó, người phát ngôn của hãng thông báo: "Chúng tôi được biết về một sự cố điện xảy ra hôm nay (ngày 8-8) tại trung tâm dữ liệu của Google ở ​​Council Bluffs, Iowa, khiến 3 người bị thương hiện đang được điều trị".

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác và chính quyền địa phương để điều tra kỹ lưỡng tình hình và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết", người này nói thêm.

(Theo TTO)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục