Trung Quốc tìm thấy mỏ vàng 50 tấn

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2023 | 2:44:06 PM

Trung Quốc đã phát hiện một mỏ vàng tại tỉnh Sơn Đông với trữ lượng ước tính khoảng 50 tấn.

Truyền thông Trung Quốc đầu tuần này đưa tin, Cục Khai thác và Phát triển Địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông thông báo phát hiện một mỏ vàng quy mô lớn tại làng Tây Lạo Khẩu sau 8 năm thăm dò. Đây là mỏ vàng lớn nhất được phát hiện ở khu vực này cho đến nay. Cơ quan này cho biết, Tây Lạo Khẩu chứa quặng vàng chất lượng cao, có thể dễ dàng khai thác và tinh chế.

Lượng vàng khai thác từ mỏ Tây Lạo Khẩu sẽ giúp Trung Quốc tăng cường dự trữ vàng cũng như củng cố khả năng tự cung tự cấp các nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia này.

Trung Quốc đã và đang mở rộng dự trữ và sản lượng vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo Ngân hàng trung ương Trung Quốc, tính đến cuối tháng 2, dự trữ vàng của Trung Quốc ở mức 65,92 triệu ounce (gần 1.900 tấn), tăng 800.000 ounce so với tháng trước.

Sơn Đông là khu vực khai thác vàng lớn nhất và có trữ lượng kim loại lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2022, nhiều mỏ vàng lớn trong tỉnh đã hoạt động trở lại bình thường và phục hồi về mức trước đại dịch.

Sản lượng vàng thô của Trung Quốc năm 2022 đạt hơn 372 tấn, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm 295 tấn vàng khai thác, dữ liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết. Trung Quốc là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới trong năm 2021, chiếm khoảng 9% của sản lượng toàn cầu. Tiêu thụ vàng của Trung Quốc đạt hơn 1.001 tấn vào năm 2022, giảm 10,63% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục