Lon đồ uống tự làm mát đầu tiên trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/3/2025 | 12:42:24 PM

Một công ty khởi nghiệp tại London (Anh) đang phát triển lon đồ uống tự làm mát, có thể khiến tủ lạnh trở nên lỗi thời và trở thành xu hướng mới trong ngành đồ uống.

Lon tự làm mát Cool Can.
Lon tự làm mát Cool Can.

Theo trang Oddity Central (Anh), trong bối cảnh chi phí năng lượng và khí thải carbon ngày càng gia tăng do việc làm lạnh, đã đến lúc chúng ta cần tìm kiếm một phương pháp làm lạnh đồ uống hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn. Điều này cũng đã thúc đẩy công ty Delta H Innovationsphát minh ra lon đồ uống tự làm mát đầu tiên trên thế giới, mang tên Cool Can.

Cool Can là một sáng chế thú vị, với sự kết hợp bởi thiết kế thông minh và phản ứng hóa học đơn giản để tạo ra hiệu quả làm lạnh chỉ bằng một thao tác nhấn nút. Theo thông tin từ công ty, Cool Can có thể giảm nhiệt độ đồ uống xuống khoảng 6 - 7 độ C trong vòng 10 phút và giữ cho đồ uống mát trong tối đa 45 phút.

Ông Vyse, người sáng lập công ty, cho biết: "Chúng ta nghĩ đây là một sản phẩm chỉ có thể được tạo ra bởi các tập đoàn lớn, nhưng đôi khi, những người không được kỳ vọng lại có thể thành công. Nếu chúng tôi làm đúng, sản phẩm này có thể trở thành Tetrapak tiếp theo”.

Dù hiện tại Cool Can vẫn đang chờ cấp bằng sáng chế, công ty này đã bắt đầu đàm phán với các thương hiệu lớn như Coca-Cola và Red Bull để áp dụng công nghệ này vào quy trình đóng hộp.

Về cơ bản, Cool Can trông giống như một lon nước bằng nhôm thông thường, nhưng sản phẩm có một nút "nguồn” lớn ở đáy. Nút này kích hoạt một cơ chế phóng nước từ một ngăn bí mật ở đáy lon giữa hai lớp nhôm. Nước này hòa với các loại muối đặc biệt bên trong, tạo ra phản ứng làm lạnh đồ uống bên trong. Theo ông Vyse, quá trình này diễn ra trong khoảng 10 phút giúp đồ uống đạt được nhiệt độ mong muốn, và sản phẩm có thể duy trì nhiệt độ lạnh trong khoảng 45 phút. Đặc biệt, khi nhiệt độ lon đủ thấp, một biểu tượng bông tuyết trên lon sẽ chuyển màu từ trắng sang xanh để người dùng biết đồ uống đã đủ lạnh.

Gần đây, nhà báo Alex Pell của Evening Standard đã thử nghiệm Cool Can và khẳng định rằng sản phẩm hoạt động đúng như quảng cáo. Sau khi nhấn nút và lật ngược lon để hòa nước với muối, lon bắt đầu lạnh ngay lập tức, và hơi nước ngưng tụ bên ngoài lon.

Ông Vyse cũng chia sẻ rằng mặc dù có thể có một chi phí nhỏ thêm vào giá bán, nhưng Cool Can sẽ giúp giảm đáng kể chi phí làm lạnh và thân thiện với môi trường nhờ khả năng tái chế hoàn toàn. Tuy nhiên, một nhược điểm là lon 500ml chỉ chứa được 70% lượng đồ uống so với lon thông thường cùng kích thước.

Hiện tại, Delta H Innovations đang kỳ vọng sẽ có sản phẩm thử nghiệm tại một số lễ hội âm nhạc vào mùa hè này, mặc dù việc đưa sản phẩm ra thị trường chính thức vẫn còn đang được xem xét.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Lò phản ứng nhiệt độ cao sẽ được đặt ở trung tâm Yaohu Science Island, Nam Xương.

Trung Quốc đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy điện kết hợp nhiệt hạch - phân hạch đầu tiên trên thế giới với tên gọi “Tinh Hỏa”, đặt mục tiêu sản xuất liên tục 100 MW điện và kết nối với lưới điện quốc gia vào năm 2030.

Google vá khẩn lỗ hổng nghiêm trọng trên trình duyệt Chrome

Lỗ hổng zero-day đầu tiên năm 2025 của Chrome bị tin tặc khai thác cho chiến dịch gián điệp mạng.

Người dân cần nhận biết, cập nhật các loại nấm độc để phòng, tránh.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm trong thu hái, đánh bắt, tiêu dùng sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sử dụng các loại nấm, cây, củ quả rừng tự nhiên...

Energy Vault Hệ thống pin trọng lực công ty Energy Vault xây dựng tại Thụy Sĩ.

Khác với pin lithium-ion, pin trọng lực dựa vào các nguyên lý vật lý cơ bản thay vì đất hiếm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục