Yên Bái thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2020 | 4:46:32 PM

YênBái - Nội dung giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Yên Bái gồm những vấn đề cơ bản về: văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Yên Bái… được cụ thể hóa thành 6 chủ đề và 1 hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Yên Bái phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Yên Bái phát biểu kết luận Hội nghị.

Chiều 28/7, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được tiến hành khảo sát sau khi xây dựng đã được xin ý kiến của 315 người, trong đó có 60 cán bộ quản lý, 255 giáo viên dạy lớp 1 tại 57 trường ở 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái. 100% đồng ý với nội dung chương trình. 

Trên cơ sở khung chương trình và ý kiến góp ý, Ban biên soạn đã tiến hành xây dựng bản thảo lần 1, họp góp ý nội dung bản thảo lần 1; tổ chức dạy thử nghiệm tại 3 trường: Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái), Tiểu học và THCS Phú Thịnh (huyện Yên Bình), Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ (thị xã Nghĩa Lộ). Nội dung tài liệu đáp ứng tốt với khả năng của học sinh, thuận tiện cho giáo viên trong triển khai các hoạt động dạy học giáo dục địa phương. 

Đến thời điểm hiện tại, bản thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 đã hoàn thiện đảm bảo các yêu cầu cơ bản, tuân thủ các quy định nêu trong khung chương trình giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Yên Bái. 

Nội dung cụ thể hóa được mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với nội dung giáo dục địa phương được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn học. 

Nội dung giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Yên Bái gồm những vấn đề cơ bản về: văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Yên Bái… được cụ thể hóa thành 6 chủ đề và 1 hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. 

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh đều đánh giá cuốn tài liệu được in đẹp, văn phong dễ hiểu, dung lượng vừa phải; cách trình bày khoa học, có tính mới, mở trong quá trình thực hiện giảng dạy, phù hợp với nhận thức của học sinh lớp 1. Tuy nhiên, cần lựa chọn hình ảnh phổ quát hơn ở một số vùng, miền; lựa chọn hình ảnh nghề truyền thống đặc trưng… 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh: Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 được biên soạn đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra trong khung chương trình đã ban hành. Tuy nhiên với tầm quan trọng của tài liệu này nên khi biên soạn cần phải hết sức cẩn trọng. 

Đồng chí lưu ý, Ban biên soạn, sau Hội nghị, cần chọn lại ảnh, lựa chọn nguồn ảnh có uy tín để sử dụng trong in sách đảm bảo phong phú, có tính phổ quát; lựa chọn văn phong đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của trẻ lớp 1. 

Thanh Ba

Tags Yên Bái thẩm định tài liệu giáo dục lớp 1

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục