Trên 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT ​2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/5/2021 | 7:43:53 AM

Tổng số thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên là 343.564 (chiếm 33,85%); đăng ký bài thi khoa học xã hội là 541.777 (chiếm 53,38%). Tổng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là 3.508.718.

Thí sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Thí sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Chiều 11-5, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống tính đến 17 giờ ngày 11-5 là 1.014.972 thí sinh. 

Trong đó, thí sinh tự do là 41.944 (chiếm 4,13%); thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT 222.356 (chiếm 21,91%); thí sinh chỉ xét tuyển sinh 33.779 (chiếm 3,33%); thí sinh cả xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 758.837 (chiếm 74,76%).

Tổng số thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên là 343.564 (chiếm 33,85%); đăng ký bài thi khoa học xã hội là 541.777 (chiếm 53,38%). Tổng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH - CĐ là 3.508.718.

Theo quy định, thí sinh được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH - CĐ đến trước 17 giờ ngày 16-5. Kỳ tuyển sinh năm nay có một số điểm mới, trong đó có việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng trực tuyến thay cho đăng ký nguyện vọng trên giấy. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến. 

Mùa tuyển sinh năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng các phương thức xét tuyển khác nhau của các cơ sở giáo dục đại học, một số cơ sở đã tổ chức kỳ thi bổ sung, bên cạnh xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có chỉ thị các cơ sở đào tạo phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển khi yêu cầu thí sinh trong tuyển sinh, không để có tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển; không thông báo thí sinh trúng tuyển dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, gây bức xúc xã hội.

Bộ GD-ĐT đánh giá, năm nay, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều địa phương trong cả nước, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và nhất là với tinh thần trách nhiệm cao, các thầy cô giáo, các nhà trường đã hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho học sinh nên công tác đăng ký dự thi vẫn diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ. Trong thời gian tới, các nhà trường cần tổ chức rà soát để bảo đảm độ chính xác của dữ liệu đăng ký dự thi. Bộ GD-ĐT sẽ cùng các địa phương tiếp tục phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản tổ chức kỳ thi trong điều kiện có dịch, trong đó có phương án kỳ thi có thể diễn ra nhiều đợt, tương tự như năm 2020.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo tuyệt đối không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Tuyệt đối không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 11-5 là hạn cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 của học sinh trên cả nước. Ảnh minh họa: Nguồn internet

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (11-5) là hạn cuối cùng học sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Học sinh có hai phương thức đăng ký là đăng ký bằng phiếu và đăng ký trực tuyến, nhưng các em chỉ được chọn một trong hai phương thức này.

Các doanh nghiệp phát tờ rơi tư vấn các ngành nghề trong tương lai cho học sinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Trấn Yên trong ngày hội Tư vấn hướng nghiệp năm 2021. (Ảnh: Kim Oanh)

Đến nay, toàn huyện có 25/25 trường học bậc THCS, 3/3 trường bậc THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục-đào tạo(GD-ĐT) tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc triển khai “mục tiêu kép” - vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tăng cường phòng chống dịch; xây dựng Kế hoạch ứng phó với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm học 2020-2021. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh xung quanh nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục