Chưa xong lớp 12 đã ''đậu'' đại học

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/5/2021 | 9:50:20 AM

Hàng loạt thí sinh đã được “điểm tên” đủ điểm chuẩn đại học ở nhiều phương thức dù chưa học xong lớp 12, chưa thi tốt nghiệp THPT.

Hàng loạt thí sinh đã được “điểm tên” đủ điểm chuẩn đại học ở nhiều phương thức dù chưa học xong lớp 12, chưa thi tốt nghiệp THPT.
Hàng loạt thí sinh đã được “điểm tên” đủ điểm chuẩn đại học ở nhiều phương thức dù chưa học xong lớp 12, chưa thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2021, các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) tiếp tục tự chủ hơn trong tuyển sinh. Mỗi trường sử dụng trung bình 4-6 phương thức và mở nhiều đợt xét tuyển nhằm tăng thêm cơ hội cho thí sinh, nhất là thí sinh giỏi. Do vậy, dù kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa diễn ra, nhiều thí sinh đã được thông báo đạt điểm chuẩn trong các đợt xét từ tháng 3 đến nay.

Hàng loạt thí sinh "trúng tuyển”

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa công bố điểm chuẩn cho phương thức xét học bạ đợt 1 và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo hội đồng tuyển sinh, ở đợt đầu xét tuyển, trường đã nhận được khoảng 5.000 hồ sơ đăng ký vào 48 chương trình ĐH hệ chính quy. Số lượng này tăng hơn hẳn so với những năm trước vì phương thức này nhanh gọn về thủ tục, không áp lực thi cử và một phần ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước đó, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Văn Lang cũng đã công bố danh sách thí sinh đủ điểm xét tuyển vào các ngành theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 1, với các mức điểm theo quy định của từng ngành.

Ông Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết đây chỉ là điểm chuẩn xét tuyển. Để trúng tuyển chính thức, thí sinh cần hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT mới được nhập học.

Riêng thí sinh xét tuyển vào nhóm ngành sức khỏe cần đạt thêm các điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng học lực do Bộ GD&ĐT quy định. Thí sinh ở các ngành năng khiếu cần nộp bổ sung điểm thi các môn năng khiếu.

"Đau đầu” với thí sinh ảo

Phương thức xét học bạ được đánh giá là đơn giản, không áp lực thi cử và nhiều cơ hội trúng tuyển ở nhiều đợt khác nhau. Do đó, nhiều thí sinh tranh thủ cơ hội để đăng ký nộp hồ sơ ở nhiều ngành, nhiều trường để mong trúng tuyển ngành mình yêu thích.

Việc này khiến số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển ở các trường tăng mạnh, nhất là ở những nhóm ngành "hot”.

Để sàng lọc, nhiều trường buộc phải xét tuyển nhiều đợt hoặc đưa ra những tiêu chí, điều kiện đi kèm để làm sao tuyển được đúng đối tượng và số lượng.

Năm nay Trường ĐH Văn Lang dự kiến tuyển đến 7.000 chỉ tiêu cho 48 ngành học theo năm phương thức. Trong đó, trường dành đến 60% chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ THPT (tức hơn 4.000 chỉ tiêu) và dự trù hơn bốn đợt xét. Thế nhưng chỉ mới ở đợt 1, với điểm chuẩn trường công bố, có đến 31.000 hồ sơ đạt điều kiện điểm này.

Ông Tuấn lý giải trường lấy mức điểm với số lượng hồ sơ này vì để loại trừ thí sinh ảo - là những em đăng ký vào nhiều trường hoặc không đạt đủ các điều kiện. Bởi dù 31.000 hồ sơ đạt điểm chuẩn nhưng chỉ có khoảng 10%-15% số đó nhập học. Do đó, trường sẽ xét tuyển nhiều đợt để tuyển được thí sinh.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm nay tuyển khoảng 3.000 thí sinh (tối đa 50% tổng chỉ tiêu) cho xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Hiện tại, trường đã nhận được hơn 32.000 nguyện vọng đăng ký. Tuy nhiên, trường xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ năm học kỳ (trừ học kỳ 2 của lớp 12) của từng môn theo tổ hợp môn.

Đại diện trường cho biết thời hạn nộp hồ sơ là ngày 15-6. Sau đó trường sẽ xét và công bố danh sách trúng tuyển. Mặc dù trường "siết” điều kiện đầu vào nhưng năm nào cũng có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển ảo rất lớn, nhất là những em có học lực giỏi vì các em có nhiều lựa chọn vào các trường.

Tuy nhiên, theo vị này, nếu thí sinh nhập học không đủ, trường sẽ nhận hồ sơ tiếp hoặc dồn chỉ tiêu còn thiếu sang phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm nay cũng tuyển khoảng 1.400 chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ (40%). Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông của trường, kết thúc đợt 1, trường nhận được 7.031 hồ sơ đạt điều kiện ban đầu.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, trong số này chỉ có khoảng 4.000 thí sinh có nguyện vọng thực sự vào trường và sẽ khoảng 1.500 em trúng tuyển, còn lại là thí sinh nộp cùng lúc nhiều trường.

"Với xét học bạ, trường rất khó để lọc ảo vì đó là cơ hội của các em để lựa chọn ngành, trường phù hợp. Chủ yếu trường dự đoán số ảo để đưa ra mức điểm chuẩn hợp lý, nếu thiếu trường sẽ tiếp tục xét tuyển các đợt sau” - ông Sơn nói.

(Theo plo.vn)

Các tin khác
Cần có các phương pháp giảng dạy sinh động, cuốn hút sinh viên nhằm tăng hiệu quả đào tạo.

Covid-19 càng cho thấy rõ vai trò của lực lượng y tế công cộng trong phòng, chống dịch bệnh. Thế nhưng, năm 2020, có bốn trường không tham gia tuyển sinh ngành này nữa vì những năm trước… không tuyển sinh được. Tình trạng các ngành học thiết yếu nhưng lại thiếu học viên đang xảy ra tại nhiều trường đại học.

Ngành giáo dục cần có sự chuyển hóa về chất để đảm bảo

Học thật là nền giáo dục dạy tri thức, kỹ năng, phẩm chất, đạo đức, tạo ra năng lực thực, tức là những gì người học có thể dùng cho công việc, mưu sinh, cho đất nước.

An ninh quốc phòng và Báo chí - thông tin là được thí sinh lựa chọn nhiều nhất năm 2021

Những ngành "hot" nhất, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2021 là: An ninh Quốc phòng (566,82%); Báo chí và thông tin (311,65%), Nghệ thuật 210,7%); Du lịch khách sạn, dich vụ cá nhân (201%)...

Học sinh chỉ được mang vào phòng thi các loại máy tính bỏ túi theo quy định. Ảnh minh họa: Nguồn internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về danh sách máy tính bỏ túi thí sinh được mang vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục