Giáo dục "vùng xanh" Yên Bái tranh thủ "thời gian vàng"

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/9/2021 | 11:49:17 AM

YênBái - Yên Bái là một trong số ít địa phương nằm trong “vùng xanh” an toàn Covid-19, học sinh may mắn được trực tiếp đến trường học tập. Tận dụng “thời gian vàng” (thời điểm không có dịch Covid-19 tại địa bàn), các trường học trong toàn tỉnh đã linh hoạt kế hoạch thời gian năm học, tăng tiết, tăng buổi, thêm ca… để học sinh được nghe thầy cô giảng trực tiếp nhiều hơn.

Giờ học Toán của học sinh lớp 2B, Trường TH&THCS xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Như tuần tự chương trình mọi năm thì các em mới học đến tiết thứ 13 bởi giờ mới là tuần 3 của năm học. Song tận dụng tối đa "thời gian vàng" – một khoảng thời gian quý giá khi địa bàn vẫn may mắn chưa có ca nhiễm trong cộng đồng, nhà trường đã tăng thời gian dạy và học trực tiếp trên lớp. Theo đó, mỗi tuần các em sẽ được tăng thêm 2 tiết học và đến thời điểm tuần 3 các em đã học đến tiết 18, 19.

Là năm thứ 2 học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1 nên việc tăng tiết cũng có những khó khăn. Vì vậy, các thầy cô đã có những phương án phù hợp để học sinh tiếp thu kiến thức mà không cảm thấy bị áp lực.



Giờ học Toán của các em học sinh lớp 2B, trường TH&THCS xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái năm học 2021 – 2022 có 29 lớp với trên 1.024 học sinh. Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục tỉnh về việc tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh được học trực tiếp tại trường, nhà trường đã tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. Cụ thể là 1 tuần bố trí cho học sinh học vào 4 buổi chiều, mỗi buổi 3 tiết, tương ứng mỗi tuần tăng thêm 12 tiết học.

Qua gần 3 tuần triển khai giải pháp tranh thủ "thời gian vàng", các trường học đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ học sinh và phụ huynh.



Tận dụng "thời gian vàng", Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tăng thêm 12 tiết học mỗi tuần, được bố trí vào 4 buổi chiều.

Ngay sau khai giảng năm học mới 2021-2022, toàn tỉnh có 466 cơ sở giáo dục, trên 221.000 học sinh các cấp học đều được đến trường. Ngành chỉ đạo các trường bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh; linh hoạt trong tổ chức thực hiện các môn học phù hợp với điều kiện thực tế, các nhà trường có thể tổ chức dạy học trên 6 buổi/tuần (tăng từ 2 - 3 buổi học/tuần vào buổi 2, không quá 4 tiết/buổi).



Các trường học trên địa bàn tỉnh linh hoạt trong tổ chức thực hiện các môn học phù hợp với điều kiện thực tế.

Yên Bái là một trong số ít tỉnh "vùng xanh" trên bản đồ COVID-19, việc học sinh vẫn được đến trường học trực tiếp là niềm hạnh phúc và may mắn với tất cả các em. Song không chủ quan, lơ là, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái luôn linh hoạt để thích ứng với bối cảnh vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhất kế hoạch và nhiệm vụ của năm học 2021-2022.

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags Yên Bái vùng xanh học trực tiếp giáo dục Yên Bái

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục