Trạm Tấu: Hạnh phúc tạo nên môi trường giáo dục toàn diện

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/1/2022 | 7:37:06 AM

YênBái - Xây dựng “Trường học hạnh phúc” không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc góp phần tạo nên môi trường giáo dục toàn diện. Đó là mục tiêu đặt ra được Ban Giám hiệu, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú THCS huyện Trạm Tấu quyết tâm phấn đấu.

Nhân viên y tế Trường PTDT Nội trú THCS Trạm Tấu hướng dẫn học sinh trong ký túc xá các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Nhân viên y tế Trường PTDT Nội trú THCS Trạm Tấu hướng dẫn học sinh trong ký túc xá các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cô giáo Bùi Thị Trang - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thời gian qua, nhà trường đã tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh… 

Để nhà trường được công nhận "Trường học hạnh phúc vào năm 2022, Trường PTDT Nội trú THCS Trạm Tấu đã xác định 3 nội dung lớn với các tiêu chí cụ thể. Đó là: Xây dựng môi trường trong nhà trường đảm bảo 8 tiêu chí, thực hiện tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục đảm bảo 6 tiêu chí; thực hiện các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường đảm bảo 6 tiêu chí. Phấn đấu 100% học sinh thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường; 100% học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng; không có bạo lực học đường; 100% học sinh đều được đối xử công bằng, khách quan trong học tập, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong ăn uống và sinh hoạt; không có học sinh tảo hôn...; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo... 

Theo đó, nhà trường đẩy mạnh thực hiện các Cuộc vận động: "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…, gắn với phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”, "Thầy cô đã thay đổi vì một trường học hạnh phúc”… 

Cùng với đó, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú, thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi học sinh. Công tác nuôi dưỡng luôn đảm bảo chế độ ăn đúng thực đơn, chế biến khoa học đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai tài chính đúng quy định. 

Trong phong trào thi đua đợt I nhân dịp 20/11/2021, các tổ chuyên môn đã lựa chọn, đề xuất khen thưởng 7 gương mặt nhà giáo, người lao động tiêu biểu. Đặc biệt, tổ chức nhiều sân chơi cho giáo viên và học sinh có cơ hội tham gia, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường các mối quan hệ, giao lưu, tăng cường thể lực và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. 

Khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tại các lớp, các khối trong nhà trường để các em có cơ hội thể hiện, bộc lộ năng lực, sở trường cá nhân. Qua hội giảng cấp tổ, nhiều giờ dạy của giáo viên đã có sự đổi mới, tích cực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đầu tư tìm tòi cập nhật các tin tức thời sự, kinh tế, xã hội kịp thời, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học tiên tiến trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Cô giáo Lại Tuyết Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường PTDT Nội trú THCS Trạm Tấu cho biết: "Học sinh nhà trường ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp, luôn chủ động, tích cực, tự tin trong giao tiếp và học tập, bài trí phòng ở ngăn nắp, sạch đẹp. Trong Phong trào thi đua giành những bông hoa điểm 9, điểm 10 tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đã có 16 học sinh đạt thành tích xuất sắc...”.

Từ việc xác định đúng đắn mục tiêu: xây dựng "Trường học hạnh phúc” không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục, mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc..., đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đồng thuận, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường mà ở đó có học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, tôn trọng, được an toàn, được thấu hiểu và chia sẻ.

Thành Trung

Tags Trạm Tấu hạnh phúc giáo dục trường học hạnh phúc cán bộ công chức viên chức

Các tin khác
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Quang cảnh buổi tập huấn.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh năm học 2024-2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện trao thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao tại Giao lưu

Người Việt từ xưa đã có câu “Nét chữ, nết người”, cho thấy tầm quan trọng của việc viết chữ đẹp có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng, hình thành nhân cách con người. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn không chỉ tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi chuyên môn mà còn tổ chức thành công Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện cấp tiểu học, năm học 2023-2024, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho học sinh và giáo viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục