Bộ Giáo dục - Đào tạo: Không bắt buộc tất cả học sinh xét nghiệm COVID-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/2/2022 | 9:47:37 AM

Ngày 9-2, trao đổi về tình trạng nhiều nơi bắt buộc 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 mới được đến trường, ông Nguyễn Nho Huy, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, khẳng định Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế không có quy định việc này.

Học sinh ở Tuyên Quang được xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường học
Học sinh ở Tuyên Quang được xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường học

Ông Nguyễn Nho Huy cho biết tới thời điểm hiện tại, cả Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế không có văn bản nào quy định phải bắt buộc thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho 100% giáo viên, học sinh, sinh viên trước khi mở cửa trường học. Chỉ có quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trường hợp nghi nhiễm.

Ông Huy cho rằng, việc cần thiết hiện nay là mỗi nhà trường phải chuẩn bị đủ trang thiết bị y tế để phòng dịch, trong đó kit xét nghiệm, để sử dụng khi có giáo viên, học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ. Khi xây dựng phương án xử trí, cần phải tính toán cho cả trường hợp có nhiều học sinh bị lây nhiễm để không lúng túng, thụ động.

Trước đó, tại Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang… học sinh nhiều trường học đã được xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường bằng nguồn kit xét nghiệm xã hội hóa. Một số địa phương yêu cầu hoặc khuyến khích cha mẹ học sinh xét nghiệm nhanh cho con trước khi đến trường buổi đầu tiên, với lý do học sinh di chuyển và tiếp xúc với nhiều người trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Tại Hưng Yên, trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 9-2, hiệu trưởng một số trường cũng bày tỏ mong muốn có nguồn cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 để có thể xét nghiệm với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trước khi mở cửa trường học. Đây là một trong những giải pháp sàng lọc không chỉ Hưng Yên mà nhiều địa phương vẫn muốn áp dụng để hạn chế lây nhiễm COVID-19 khi học sinh trở lại trường học.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho rằng, khi nguồn kit xét nghiệm khan hiếm, cần tiết kiệm để sử dụng trong các trường hợp cần thiết, hoặc sẽ tính toán phương án sử dụng mẫu xét nghiệm gộp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng việc tiêm phủ vắc xin phòng COVID-19, kiên trì thực hiện tốt thông điệp 5K, phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường, giữa ngành giáo dục và y tế trên cơ sở các phương án cụ thể của từng nhà trường được xây dựng mới là giải pháp bền vững có thể đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.

(Theo TTO)

Các tin khác

Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Nam hướng dẫn học sinh lắp ráp bộ vi mạch điện tử cho mô hình ô tô.

Trong những năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái luôn diễn ra sôi nổi. Trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, định hướng học sinh phát triển tư duy sáng tạo để vận dụng kiến thức đã học sáng chế ra các sản phẩm hữu ích mang tính ứng dụng cao.

Dạy nghề đan lát cho học sinh thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài được triển khai rộng khắp tại các đơn vị trường học, các xã, thị trấn của tỉnh Yên Bái. Qua đó, hình thành nhiều mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước thúc đẩy phong trào học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở vùng cao.

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc thành phố Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8-2-2022.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các đơn vị không chủ quan, xem nhẹ việc phòng, chống dịch bệnh, nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục