Lục Yên khuyến học, khuyến tài

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/3/2022 | 2:00:47 PM

YênBái - Huyện Lục Yên hiện có 251 chi hội khuyến học với trên 24.100 hội viên.

Từ nhiều nguồn kinh phí, hàng năm, hàng nghìn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên được hỗ trợ, tặng quà.
Từ nhiều nguồn kinh phí, hàng năm, hàng nghìn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên được hỗ trợ, tặng quà.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) huyện Lục Yên Đỗ Trung Kiên cho biết: "Hàng năm, để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), các cấp HKH trong huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, HKH cấp trên về công tác KHKT đến nhân dân bằng nhiều hình thức như: lồng ghép với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố; phát động hội viên, nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu về KHKT... 

Ngoài ra, các cấp hội cũng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng, củng cố, kiện toàn các trung tâm học tập cộng đồng”. 

Bằng việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, các cấp HKH huyện Lục Yên đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác KHKT, triển khai có hiệu quả các mô hình học tập, giảm thiểu các tệ nạn xã hội ở địa phương. 

Năm 2021, Lục Yên có trên 15.800 gia đình, 21 dòng họ, 160 cộng đồng thôn bản, tổ dân phố, 4 cộng đồng học tập cấp xã, 51 đơn vị đạt danh hiệu học tập.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Quỹ Khuyến học cũng được các cấp HKH trên địa bàn quan tâm. Cùng với sự ủng hộ của hội viên trong việc xây dựng Quỹ Khuyến học, HKH các cấp còn tích cực tuyên truyền, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 

Từ các nguồn kinh phí này, nhiều giáo viên, học sinh đạt thành tích trong học tập hay có hoàn cảnh khó khăn; người lao động, cán bộ công chức, viên chức đạt thành tích cao trong công tác được khen thưởng, động viên kịp thời. Nhờ đó, tích cực phát huy tinh thần tự học, chăm lo, dạy bảo con cháu, tạo thêm động lực thúc đẩy phong trào học tập suốt đời tại địa phương. 

Năm 2021, HKH các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên đã phối hợp trao tặng trên 800 áo ấm, trên 200 áo đồng phục học sinh, 131 xe đạp, hỗ trợ trên 380 triệu đồng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; huy động trên 14 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất giáo dục; khen thưởng hàng trăm lượt học sinh, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. 

Nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng dịp đầu năm học 2021 - 2022, em Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 8A, Trường THCS Động Quan cho biết: "Gia đình em thuộc diện hộ nghèo nên em luôn phấn đấu học tập thật tốt mong muốn sau này trưởng thành sẽ phụng dưỡng bố mẹ, là người có ích cho xã hội. Em và gia đình rất vui khi được HKH trao học bổng, em hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, không phụ sự kỳ vọng, quan tâm, hỗ trợ của mọi người dành cho em ạ!”. 

Thời gian tới, để đẩy mạnh công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập, huyện Lục Yên tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các phong trào, mô hình học tập; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục - đào tạo, KHKT, xây dựng xã hội học tập; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa HKH với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; huy động sự ủng hộ, vào cuộc của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục, góp phần từng bước xây dựng Lục Yên trở thành huyện học tập.

Lê Thương

Tags khuyến học khuyến tài dòng họ khuyến học Lục Yên đá quý vịt bầu

Các tin khác

Thực hiện Công văn 699 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sáng nay -15/3, tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương cấp độ dịch Covid-19 ở mức 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng) đã cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp. Ở các địa phương mức 3 (vùng cam), học sinh phổ thông và các trường chuyên nghiệp, dạy nghề cũng được đến trường.

Chị Hà Thị Mơ - Trường THPT Sơn Thịnh (đứng giữa) đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Không chỉ có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dòng họ Sa ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn còn vang danh là dòng họ hiếu học. Với 70 hộ, trên 350 khẩu, dòng họ Sa đã có 5 người có trình độ thạc sĩ, 54 người có bằng đại học, 5 người có bằng cao đẳng.

Học sinh ở các địa phương có cấp độ dịch ở mức 1, 2 sẽ trở lại học trực tiếp từ ngày 15/3.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc số 699 yêu cầu: Tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2 (thuộc vùng xanh, vùng vàng) cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp.

Học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Quảng Bình, Hà Nam, Hà Giang, Lai Châu điều chỉnh lịch học từ trực tiếp sang trực tuyến do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục