Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Hội thảo Nâng cao năng lực phát triển giáo dục Stem và hướng nghiệp hiện đại bền vững

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/5/2022 | 8:14:14 AM

YênBái - Mới đây, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực phát triển giáo dục Stem và hướng nghiệp hiện đại bền vững với sự tham gia trực tuyến của nhiều tiến sĩ đang công tác tại các trường đại học lớn, các viện nghiên cứu chuyên ngành của Việt Nam cùng 100% giáo viên, học sinh nhà trường.

Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành dự Hội thảo Nâng cao năng lực phát triển giáo dục Stem và hướng nghiệp hiện đại bền vững
Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành dự Hội thảo Nâng cao năng lực phát triển giáo dục Stem và hướng nghiệp hiện đại bền vững

Qua Hội thảo, cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường đã được nghe chia sẻ nhiều nội dung mới và thiết thực xung quanh chủ đề giáo dục Stem trong trường học như Chuyện nghề STEM - câu chuyện của nhà nghiên cứu khoa học do tiên sĩ (TS) Đặng Văn Sơn (Nhà sáng lập học Viện áng tạo S3, Đại học khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban chuyên môn của Liên minh Stem, thành viên Ban Tổ chức Ngày hội STEM Quốc gia 2022) chia sẻ.

Giáo dục Stem và hướng nghiệp bền vững do TS. Dương Tuấn Hưng (Trưởng phòng Hóa môi trường - Viện Hóa học -  Viện Hàn lâm Khoa học- Công nghệ Việt Nam; Đại sứ Stem của Liên minh Stem; Thành viên Ban tổ chức Ngày hội STEM Quốc gia 2022) chia sẻ; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục Stem trong nhà trường THPT do TS. Tưởng Duy Hải (Phó Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí - Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ biên/đồng chủ biên bộ sách Hoạt động giáo dục STEM phổ thông của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam) chia sẻ...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên trong việc hiện thực hóa chủ đề giáo dục Stem, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ đề Stem theo kế hoạch; giải đáp những khó khăn, vướng mắc của giáo viên khi dạy Stem nhằm tạo được phong trào dạy học Stem trong các bộ môn; tuyên truyền rộng rãi đến học sinh và phụ huynh vai trò của dạy học  chủ đề Stem, từng bước giúp học sinh hoàn thiện phẩm chất và năng lực...

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.


Thanh Ba

Tags Yên Bái hội thảo Nâng cao năng lực phát triển giáo dục Stem hướng nghiệp

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục