Yên Bái là tỉnh đầu tiên miền Bắc tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/5/2022 | 8:17:20 AM

YênBái - Mới đây, Sở Giáo dục- Đào tạo Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo Tâm trí lực tổ chức Hội thảo “Học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng với sơ đồ tư duy” cho cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Phùng Phong – kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới (được công nhận năm 2016).

Thầy Nguyễn Phùng Phong chia sẻ về phương pháp sơ đồ tư duy
Thầy Nguyễn Phùng Phong chia sẻ về phương pháp sơ đồ tư duy

Phương pháp học tập theo sơ đồ tư duy hay mindmap là một trong những phương pháp dùng để ghi nhớ hiệu quả nhất hiện nay do tác giả Tony Buzan (nhà nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động của não bộ) sáng tạo ra được dựa trên những cơ sở khoa học khi phân tích các vai trò, chức năng của não trái và não phải trong não bộ của con người. 

Sơ đồ tư duy ra đời như một bước đột phá để giúp việc ghi nhớ sẽ trở nên dễ dàng hơn, giúp học sinh thuộc bài ngay tại lớp, đồng thời còn giúp tăng cường được khả năng tư duy trong học tập, trình bày.

Phương pháp sơ đồ tư duy đã được ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái áp dụng trong dạy và học, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Tuy nhiên việc bồi dưỡng giáo viên học sinh về sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy và học tập chưa được coi trọng, hiệu quả chưa cao. Hội thảo giúp các nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục của Yên Bái có một cách tiếp cận mới, bài bản, qua đó ứng dụng trong đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

Trong dịp này, Sở Giáo dục- Đào tạo phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo Tâm trí lực tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy tại Trường Tiểu học và THCS Âu Lâu. Yên Bái là một trong 5 tỉnh trong cả nước và là địa phương đầu tiên của miền Bắc tổ chức cuộc thi này. Qua cuộc thi sẽ lan tỏa sân chơi trí tuệ này tới các trường học trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, tạo phong trào thi đua học tập sôi nổi trong học sinh.

Thanh Ba

Tags Yên Bái lần đầu tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục